Sắc màu Cuộc Sống

Mừng TP. Thủ Đức thành lập, TP.HCM đề xuất thêm một điểm bắn pháo hoa mới nhân dịp Tết Dương lịch 2021

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Bên cạnh dịp Tết Dương lịch 2021 thì để chào mừng TP. Thủ Đưc được thành lập, UBND TP.HCM mới đây đã đề xuất thêm một điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở Khu công nghệ cao, quận 9.

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong mới đây vừa ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng chấp thuận cho thành phố được tổ chức thêm 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu công nghệ cao, quận 9 nhân Tết Dương lịch 2021 sắp tới.

Mừng TP. Thủ Đức thành lập, TP.HCM đề xuất thêm một điểm bắn pháo hoa mới nhân dịp Tết Dương lịch 2021 Ảnh 1
TP.HCM mới đây vừa đề xuất thêm một địa điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết Dương lịch sắp tới

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến là trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1/1/2021. Lý do được UBND TP.HCM đưa ra là để chào mừng sự kiện Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP. Thủ Đức, diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 31/12/2020.

Nếu được Thủ tướng đồng ý thì trong dịp Tết Dương lịch 2021 sắp tới, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm ở thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Ba điểm trước đó UBND TP.HCM đề xuất là 2 điểm tầm cao gồm đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2); tòa nhà Landmark 81 cùng khu vực Công viên Central Park (quận Bình Thạnh) và một điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Theo UBND TP.HCM thì toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa trong dịp Tết Dương lịch năm nay sẽ được huy động từ nguồn xã hội hóa. Được biết tại khu vực đầu hầm Thủ Thiêm sẽ bắn khoảng 1.500 quả pháo tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. 

Tại tòa nhà Landmark 81 cùng khu vực Công viên Central Park sẽ bắn 800 quả tầm cao, 6.200 ống tầm thấp và hỏa thuật. Còn ở Công viên văn hóa Đầm Sen sẽ bắn 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất