Cận cảnh cuộc sống

Mưa xối xả, 4 tỉnh miền núi Bắc Bộ đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở trong vài giờ tới

Yến Nguyễn

Mưa lớn kéo dài trong 24 giờ qua khiến nhiều khu vực tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai ghi nhận lượng mưa rất lớn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong những giờ tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 10 giờ ngày 17/7 đến 10 giờ ngày 18/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai xuất hiện mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to.

Trong đó, một số địa phương ghi nhận lượng mưa nổi bật như Mường Tè (Lai Châu) 181,2mm, Bum Tở (Lai Châu) 155,6mm, Nà Tấu (Điện Biên) 155mm, Nậm Păm (Sơn La) 94,4mm, Hua Trai (Sơn La) 95,8mm, Chế Tạo 1 (Lào Cai) 227,4mm và Lao Chải 2 (Lào Cai) 175,4mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực thuộc các địa phương trên đã gần đạt trạng thái bão hòa hoặc bão hòa hoàn toàn, với độ ẩm trên 85%. Đây là điều kiện làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi.

Phòng Cảnh sát cơ động tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu
Phòng Cảnh sát cơ động tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Cơ quan khí tượng dự báo trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc được cảnh báo tại nhiều xã, phường thuộc các địa phương này. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.

Theo cơ quan khí tượng, lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, đồng thời làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện. Ngoài ra, thiên tai còn có nguy cơ gây hư hỏng các công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng, làm gián đoạn hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Trước diễn biến mưa lớn, cơ quan chức năng khuyến cáo chính quyền các địa phương khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là những điểm nghẽn dòng chảy, sườn dốc xung yếu và khu vực dân cư nằm gần sông, suối để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, cảnh báo và ứng phó kịp thời, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI