Sắc màu Cuộc Sống

Mưa lũ miền Trung: Một nam sinh lớp 8 bị nước cuốn trôi

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Tính đến sáng nay (14/10), lực lượng chức năng và người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm nhưng chưa thấy tung tích của nam sinh này.

Sáng 14/10, trao đổi với báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng và người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích em Thái Văn V. (13 tuổi, ngụ thôn 3, xã Cẩm Lĩnh). 

Em V. học lớp 8 Trường THCS Cẩm Nhượng, bị nước cuốn trôi mất tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 13/10, em V. theo gia đình đi từ cầu tạm bắc qua sông Rác để xuống con thuyền của gia đình đang neo đậu thì không may bị trượt chân rơi xuống sông.

Lúc này, mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến mực nước sông Rác dâng cao, chảy mạnh nên em V. bị nước cuốn đi.

Mưa lũ miền Trung: Một nam sinh lớp 8 bị nước cuốn trôi Ảnh 1
Lực lượng chức năng lập rào chắn, treo biển cảnh báo cấm người dân qua lại khu vực bị ngập. Ảnh: Người Lao Động

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện cùng với người dân tích cực tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, cho tới sáng nay vẫn chưa biết tung tích của em V.

Theo ghi nhận của PLO, ngày 13/10, từ phía Nam tỉnh Nghệ An vào Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa lớn, trong khi khu vực miền núi các tỉnh này đã no nước từ trận lụt vừa qua. Hiện nhiều tuyến đường dân sinh trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị ngập sâu, chia cắt giao thông. Trong khi đó, tại các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Hà Tĩnh đang có nguy cơ lũ ống, sạt lở đất.

Nhiều nơi ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng ngập sâu trong biển nước sau khi xuất hiện mưa xối xả suốt hai ngày qua.

Mưa lũ miền Trung: Một nam sinh lớp 8 bị nước cuốn trôi Ảnh 2
Đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế) bị ngập sâu. Ảnh: PLO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 14 đến đêm 15/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi hơn 450mm, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300-450mm, có nơi hơn 800mm; ở khu vực phía nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi hơn 200mm.

Ngoài ra, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi hơn 60mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Dự báo từ ngày 16-17/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn 150-300mm, có nơi hơn 700mm. Sau ngày 17/10, mưa lớn ở miền trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi: cấp 2; Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam: cấp 3; Nam Nghệ An và Hà Tĩnh: cấp 1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất