Cận cảnh cuộc sống

Mưa lớn xuất hiện nhiều nơi, miền núi Bắc Bộ đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Yến Nguyễn

Mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là vùng núi Bắc Bộ với nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 16/6 và sáng 17/6, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông. Đáng chú ý, một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Cụ thể, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Trong khi đó, phía Nam khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xảy ra mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa lớn.

Số liệu quan trắc từ 19h ngày 16/6 đến 7h ngày 17/6 cho thấy nhiều địa phương có lượng mưa vượt 100mm. Trong đó, trạm Việt Vinh (Tuyên Quang) ghi nhận lượng mưa cao nhất với 205,4mm, tiếp đến là Bằng Thanh (Thái Nguyên) 189,4mm. Tại khu vực phía Nam, Huyền Hội (Vĩnh Long) đạt 140mm, Phong Phú (Lâm Đồng) 133,9mm và La Ngà (Đồng Nai) 110,8mm.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Dự báo trong ngày và đêm 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa rất lớn với lượng mưa trên 100mm.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác tiếp tục xuất hiện với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá hiện ở cấp 1.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại do mưa dông gây ra.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI