Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 15/9, khu vực phía Nam Lào Cai, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 15/9, một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 70mm. Trong đó, Tà Xi Láng (Lào Cai) 85mm, Thủy điện Suối Tráng (Phú Thọ) 116,6mm, Lục Ngạn (Bắc Ninh) 98,8mm, Đông Hiếu (Nghệ An) 80mm và Hạ Long (Quảng Ninh) 73,8mm.
Nhiều nơi có thể mưa trên 200mm
Từ chiều tối 15/9 đến ngày 16/9, khu vực phía Nam Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Trong khi đó, phía Nam Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc Phú Thọ, Hải Phòng và Bắc Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện những đợt mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Người dân tại các khu vực được dự báo mưa lớn cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và các bản tin cảnh báo để có phương án ứng phó.
Từ đêm 16/9 đến hết ngày 17/9, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục xuất hiện tại phía Nam Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Dự báo từ đêm 17/9, mưa lớn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ giảm dần.
Miền Trung cũng có mưa dông
Ngoài khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chiều tối và đêm 15/9, Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
Trong chiều tối và tối cùng ngày, từ phía Nam Quảng Trị đến TP Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm.
Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cảnh giác ngập úng, lũ quét và sạt lở đất
Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Tại các khu vực miền núi, nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc cũng có thể gia tăng.
Đặc biệt, với những nơi đã xuất hiện mưa lớn trong nhiều giờ, đất có thể ở trạng thái bão hòa, người dân cần thận trọng khi di chuyển qua khu vực đồi núi, taluy hoặc gần sông, suối.
Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.
Người dân nên thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ ngập sâu hoặc sạt lở khi mưa lớn xảy ra. Đồng thời, cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu bất thường tại khu vực sinh sống để kịp thời di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu.