Cận cảnh cuộc sống

Mưa lớn kéo dài, Lai Châu đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương

Yến Nguyễn

Mưa vừa đến mưa to tiếp tục bao trùm nhiều khu vực của tỉnh Lai Châu trong sáng 1/8, khiến độ ẩm đất tại nhiều nơi đã gần đạt hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường trong 6 giờ tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 5h đến 11h ngày 1/8), nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu ghi nhận lượng mưa vừa đến mưa to. Trong đó, Pa Vệ Sử 3 có lượng mưa 68 mm, Tả Ngảo 56,8 mm, cùng nhiều khu vực khác tiếp tục có mưa.

Kết quả từ mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã có độ ẩm vượt 85%, nhiều nơi đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi có địa hình dốc.

Trong 6 giờ tới, khu vực Lai Châu được dự báo tiếp tục có mưa, với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã, phường gồm: Bum Nưa, Pa Tần, Phong Thổ, Hồng Thu, Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Hua Bum, Lê Lợi, Nậm Tăm, phường Đoàn Kết, phường Tân Phong, Khun Há, Pu Sam Cáp, Nậm Cuổi và Nậm Sò.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được đánh giá ở cấp 1.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất. Hiện tượng này không chỉ đe dọa an toàn tính mạng người dân mà còn có nguy cơ làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại, đồng thời làm hư hỏng các công trình hạ tầng, nhà cửa, đất sản xuất và ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trước diễn biến mưa lớn, cơ quan khí tượng khuyến nghị chính quyền địa phương tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là những điểm có khả năng ách tắc dòng chảy, các sườn đồi, taluy xung yếu và khu vực từng xảy ra sạt lở để chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó.

Người dân sinh sống tại các khu vực miền núi, ven sông, suối cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, đường đèo dốc hoặc nơi có dấu hiệu sạt trượt đất khi mưa lớn vẫn đang tiếp diễn.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI