Sắc màu Cuộc Sống

Mưa lớn áp sát miền Bắc, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thiên An
Chia sẻ

Từ đêm nay (22/5) đến ngày mai (23/5), miền Bắc và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ đêm nay đến ngày mai (23/5), miền Bắc và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h.

Tuy nhiên, trong ngày 22/5, miền Bắc vẫn chịu nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ  cao nhất từ 36-39 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Mưa lớn áp sát miền Bắc, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Từ ngày mai (23/5), nắng nóng chấm dứt ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng. Từ ngày 24/5, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở miền Bắc.

Tại các tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, từ chiều tối ngày 23 đến ngày 24/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Trước khi đón mưa dông, ngày 22 và 23/5, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Trong đó nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến từ 37-40 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cảnh báo, sau đợt nắng nóng đổ lửa dài ngày, sẽ xuất hiện hình thái thời tiết cực đoan như mưa to kèm giông lốc, mưa đá,... gây thiệt hại về nhà cửa, cây cối và hoa màu.

Cũng theo các chuyên gia, sau ít ngày hạ nhiệt, các khu vực trên sẽ bước vào đợt nắng nóng mới.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất