Sắc màu Cuộc Sống

Một Phó trưởng khu phố ở quận Bình Tân bị bắt vì ăn chặn gói hỗ trợ Covid-19 cho người dân

Phương Linh
Chia sẻ

Công an quận Bình Tân, TP.HCM mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can thực hiện lệnh khám xét đối với ông Phan Thanh Minh (38 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa).

Thông tin trên PLO, tối 1/10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can thực hiện lệnh khám xét đối với ông Phan Thanh Minh để điều tra về hành vi nói trên. 

Ông Phan Thanh Minh là Phó Trưởng khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. 

Một Phó trưởng khu phố ở quận Bình Tân bị bắt vì ăn chặn gói hỗ trợ Covid-19 cho người dân Ảnh 1
Trụ sở Khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Ảnh: PLO

Theo thông tin ban đầu, ông Minh được xác định có hành vi ăn chặn tiền từ các gói hỗ trợ Covid-19 của chính phủ cấp phát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố. 

Hiện Công an quận Bình Tân đang điều tra mở rộng vụ án. 

Trao đổi trên VietNamNet, người dân cho biết, ông Minh cùng một số thành viên ban điều hành khu phố được UBND phường giao nhiệm vụ cấp phát các khoản hỗ trợ của nhà nước dành cho người dân khó khăn trong đợt dịch. 

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, nhiều người dân ở khu phố 2, phường Bình Hưng Hoà B đến trụ sở Ban điều hành khu phố để hỏi về khoản tiền hỗ trợ thì đều nhận được thông báo là chưa có, cứ về chờ… 

Người dân bức xúc dẫn tới cự cãi lớn tiếng; thậm chí, giữa người dân và ban điều hành khu phố còn xảy ra việc ẩu đả. 

Từ phản ánh của người dân, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra và đến nay có quyết định khởi tố ông Minh.

 

 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất