Sắc màu Cuộc Sống

Một hoa hậu lĩnh án vì tội trộm cắp

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

ngày 13/12, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Lã Thị Anh (nghệ danh Lã Kỳ Anh; SN 1990, ngụ quận 7, TP HCM) về tội "Trộm cắp tài sản". Được biết, trước khi bị bắt, Kỳ Anh từng được biết tới khi đăng quang cuộc thi Miss Vietnam Continents 2018 diễn ra tại Mỹ.

Theo Người Lao Động, cáo trạng nêu, tháng 7/2021, Lã Thị Anh và Nguyễn Minh T. (SN 1997, ngụ quận 3, TP HCM) quen nhau qua mạng xã hội. Đến đầu tháng 8-2021, bị cáo thường đến ngủ lại nhà của anh T.

Anh T. kể và cho Lã Thị Anh xem về bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu trong phòng ngủ của mình. Trong đó, có chiếc Rolex Daytona Platinum trị giá 90.000 USD.

Ở lần gặp gỡ thứ 3, nhân lúc anh T. ngủ say, Lã Thị Anh lén chụp hình chiếc đồng hồ này rồi nhờ người mua tìm một chiếc đồng hồ giá 13,5 triệu đồng.

Ngày 11/9/2021, đợi T. ngủ say, Lã Thị Anh tráo đồng hồ và lấy chiếc Rolex Daytona Platinum cho vào giỏ mang về.

Một hoa hậu lĩnh án vì tội trộm cắp Ảnh 1
Lã Thị Anh tại thời điểm bị bắt

Sau khi chiếm đoạt đồng hồ, Lã Thị Anh đưa cho một người bạn tên T.V.T cầm. Khi T.V.T hỏi giấy tờ của đồng hồ thì bị cáo nói giấy tờ ở Mỹ, sẽ đưa sau.

T.V.T tin tưởng và chuyển khoản cho Lã Thị Anh 970 triệu đồng, trừ 30 triệu đồng tiền bảo dưỡng, đánh bóng đồng hồ và tiền lãi. Nhận được tiền, Lã Thị Anh chuyển khoản trả nợ cho một người quen vì trước đó mượn để đầu tư tiền ảo.

Ít ngày sau, anh T. kiểm tra thì phát hiện chiếc đồng hồ bị đánh tráo nên đến Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 trình báo.

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, tại tòa, bị cáo Kỳ Anh cho rằng giữa bị cáo và bị hại có mối quan hệ yêu đương. Do mâu thuẫn tình cảm nên bị cáo nảy sinh ý định đánh tráo đồng hồ một thời gian sẽ trả lại.

Do đó, bị cáo hứa với người nhận cầm cố đồng hồ một tháng sau sẽ đến chuộc lại. Việc đánh tráo đồng hồ là hành động bộc phát không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Kỳ Anh cho biết trước khi bị bắt, bị cáo có công ty agency, xuất nhập khẩu hàng từ Quảng Châu về Việt Nam nên có nguồn thu nhập ổn định.

Một hoa hậu lĩnh án vì tội trộm cắp Ảnh 2
Lã Thị Anh tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Người Lao Động

Đại diện Viện KSND TP.HCM cho rằng bị cáo đã lợi dụng sơ hở của bị hại để chiếm đoạt tài sản, hành vi của bị cáo là nguy hiểm nên đề nghị tòa tuyên mức án từ 12 - 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

"Hành vi phạm tội, bị cáo không có gì chối cãi nhưng sau thời gian dài bị tạm giam, bị cáo rất ăn năn, hối hận, xin HĐXX cho bị cáo hưởng mức án khoan hồng để bị cáo làm lại cuộc đời" - bị cáo Kỳ Anh nói.

Xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, chưa gây thiệt hại, về trách nhiệm dân sự bị hại đã nhận lại tài sản và bãi nại cho bị cáo nên HĐXX đã tuyên phạt Lã Kỳ Anh 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất