Sắc màu Cuộc Sống

Một chủ tịch xã ở Quảng Bình qua đời vì nhiễm vi khuẩn khi cứu nạn người dân vùng lũ

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Trong quá trình ứng cứu người dân vùng lũ, ông Phan Thanh Miên, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị thương khiến nhiễm vi khuẩn, dẫn đến tử vong sau đó.

Ngày 12/11, ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) - thông tin trên VOV, ông Phan Thanh Miên (51 tuổi), Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch) vừa qua đời do nhiễm vi khuẩn sau một thời gian giúp người dân vùng lũ.

Một chủ tịch xã ở Quảng Bình qua đời vì nhiễm vi khuẩn khi cứu nạn người dân vùng lũ Ảnh 1
Ông Miên trong lúc cấp phát lương thực cho người dân vùng lũ lụt. Ảnh: Quang Hà/VnExpress

Theo đó, trong trận lũ vào tháng 10, ông Miên đã cùng các lực lượng trong xã đi giúp ứng cứu thành công nhiều người dân bị mắc kẹt. Trong quá trình ứng cứu, ông Miên bị thương ở khớp gối phải. Vì tình hình di dời cấp bách, khẩn trương, ông Miên tiếp tục dầm nước lũ nhiều ngày cấp phát nhu yếu phẩm cho bà con. 

Một chủ tịch xã ở Quảng Bình qua đời vì nhiễm vi khuẩn khi cứu nạn người dân vùng lũ Ảnh 2
Hình ảnh Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch vào cứu hộ người dân. Ảnh: SGGP

Khi lũ rút, ông Miên bị sốt, gia đình đã đưa ông ra trạm y tế xã điều trị nhưng không thuyên giảm. Sau đó, ông Miên được chuyển vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới) trong tình trạng sốt nặng, đầu gối sưng rất to. Tuy nhiên, tình hình không cải thiện và ông phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. 

Tại đây, các bác sĩ điều trị chẩn đoán ông Miên nhiễm 1 loại vi khuẩn từ nước lũ xâm nhập vào vết thương trên đầu gối. Ông Miên bị nhiễm trùng rất nặng, phải thở máy, lọc máu liên tục. Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng, ông Miên đã qua đời ở tuổi 51.

Một chủ tịch xã ở Quảng Bình qua đời vì nhiễm vi khuẩn khi cứu nạn người dân vùng lũ Ảnh 3
Ông Miên vừa nhận chức Chủ tịch UBND xã được 3 tháng. Ông rất nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ nhân dân trong mưa lũ. Ảnh: SGGP

Ông Thủy cho biết, ông Miên vừa nhận chức Chủ tịch UBND xã được 3 tháng, rất nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ nhân dân trong mưa lũ.

Được biết, hoàn cảnh của ông Miên khá khó khăn, vợ ở nhà làm nông, 3 đứa con gái thì 1 người đã lập gia đình, 2 người còn lại đang lao động tại TPHCM.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất