Sắc màu Cuộc Sống

Công an mời luật sư bào chưa cho 'tiểu thư Anna' Ninh Thị Vân Anh

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang yêu cầu phân công luật sư bào chữa cho Ninh Thị Vân Anh dù bị can quyết định không mời luật sư bào chữa cho mình.

Liên quan đến vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của bị can Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi, trú H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), ngày 2/11, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang yêu cầu phân công luật sư bào chữa cho Ninh Thị Vân Anh.  

Dù bị khởi tố bắt tạm giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng bị can Ninh Thị Vân Anh quyết định không mời luật sư bào chữa. Do đó, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận về việc yêu cầu phân công người bào chữa cho bị can Ninh Thị Vân Anh.

Công an mời luật sư bào chưa cho 'tiểu thư Anna' Ninh Thị Vân Anh Ảnh 1

Được biết, Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) còn được biết đến với biệt danh  Tina Duong, Anna Bắc Giang. Thời gian qua, cô gái này bị nhiều người tố cáo về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

Theo đó, chiều 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt các quyết định tố tụng khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình điều tra, Ninh Thị Vân Anh thừa nhận toàn bộ hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản và đã nộp tổng số tiền 68 triệu đồng để khắc phục.

Công an mời luật sư bào chưa cho 'tiểu thư Anna' Ninh Thị Vân Anh Ảnh 2

Trước đó, ngày 12/7, Công an TP.Phan Thiết nhận văn bản của Công an TP.Ninh Bình về việc chuyển đơn tố giác của ông L.K.D. (ở Đồng Tháp) tố cáo Ninh Thị Vân Anh có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chiếc ôtô biển số 51H-242.74.  

Sau quá trình xác minh, công an xác định ngày 24/1, Vân Anh đã thuê ôtô tự lái tại TP. Hồ Chí Minh với thời hạn 3 tháng, giá 45 triệu đồng. Nhưng sau 3 tháng cô này không trả xe mà cố tình trốn ra Ninh Bình rồi bán chiếc xe cho một người ở Hà Nội với giá 450 triệu đồng. Vân Anh đã nhận 390 triệu đồng.  

Tiếp đó, Vân Anh về TP.HCM, lên mạng đặt làm giấy đăng ký xe giả để đem giao cho người mua xe ở Hà Nội. Vân Anh hẹn ngày 20/6 sẽ làm thủ tục sang tên và nhận nốt tiền nhưng đến hẹn cô không xuất hiện. Khi về TP Phan Thiết, Vân Anh bị công an mời lên làm việc.  

Xem thêm: Đưa thi thể nữ du học sinh người Việt trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc về nước

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất