Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa ghi nhận nắng nóng. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35–36°C, một số nơi vượt 36°C.
Tại Nghệ An, trạm Quỳnh Lưu ghi nhận nhiệt độ 36,4°C. Trong khi đó, trạm Hoài Nhơn (Gia Lai) có mức nhiệt 36,8°C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 55–65%.
Theo dự báo, trong ngày 17/8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37°C, có nơi trên 37°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày ở mức 55–60%. Thời gian nắng nóng tập trung trong khoảng 11–17 giờ.
Dự báo đến ngày 18/8, tình trạng nắng nóng diện rộng tại khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài kèm độ ẩm không khí giảm có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn, đặc biệt tại khu dân cư khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
Thời tiết oi nóng cũng có thể gây mất nước và ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là đối với những người phải hoạt động hoặc làm việc ngoài trời trong thời gian dài.
Đáng lưu ý, nhiệt độ được dự báo trong các bản tin nắng nóng có thể khác với mức nhiệt thực tế mà cơ thể cảm nhận ngoài trời khoảng 2–4°C, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.
Người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng nóng gay gắt, chủ động bổ sung nước và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp.