Cận cảnh cuộc sống

Miền Bắc và Trung Bộ nóng như 'chảo lửa': Nơi nào chạm ngưỡng 39 độ

Yến Nguyễn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, này 15/5, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục ghi nhận nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao, có nơi vượt 38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng này còn kéo dài trong vài ngày tới trước khi dịu dần từ ngày 17-18/5. Cụ thể, tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-38 độ C, một số nơi trên 38 độ C như Kim Bôi (Phú Thọ) 38,3 độ C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,8 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến ở mức 50-55%, khiến thời tiết trở nên oi bức và khô nóng.

Tại Nam Bộ, nắng nóng cũng xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm không khí ở mức thấp khiến cảm giác ngoài trời càng thêm khó chịu, đặc biệt vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Dự báo trong 24-48 giờ tới, ngày 16/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ vẫn xuất hiện nắng nóng cục bộ với nền nhiệt có nơi vượt 35 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 17/5, nắng nóng tại các khu vực này có xu hướng chấm dứt.

Trong khi đó, từ ngày 16-17/5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất dao động từ 50-55%.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 18/5, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ sẽ cơ bản kết thúc.

Các chuyên gia cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Bên cạnh đó, người dân có thể đối mặt với nguy cơ mất nước, kiệt sức hoặc say nắng nếu tiếp xúc lâu ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C so với dự báo, đặc biệt tại các khu vực có mặt đường bê tông, nhựa đường hoặc ít cây xanh.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI