Sắc màu Cuộc Sống

Miền Bắc từ đêm nay rét đậm rét hại, vùng núi có thể xảy ra mưa tuyết

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Trong ngày 30/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm 30/11 ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Ngày 30/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đưa bản tin Gió mùa Đông Bắc và rét đậm. Theo đó, sáng 30/11, không khí lạnh đã tràn về, ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Miền Bắc từ đêm nay rét đậm rét hại, vùng núi có thể xảy ra mưa tuyết Ảnh 1
Ảnh minh họa. (Ảnh VNExpress).

Ngày 30/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm 30/11 ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh tràn về, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ; Bắc Trung Bộ 13-15 độ.

Theo dự báo, ngày và đêm 30/11/2022, vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ  9-12 độ, có nơi dưới 5 độ, nhiệt độ trung bình 14-17 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, hiệt độ trung bình 20-23 độ. Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 15-18, nhiệt độ trung bình 23-26 độ.

Ngày và đêm 1/12/2022, vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất  8-11 độ, có nơi dưới 3 độ, nhiệt độ trung bình 11-13 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ; Nhiệt độ trung bình 13-15 độ. Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, nhiệt độ trung bình 17-20 độ.

Xem thêm: Thanh niên tự nhận bị ung thư máu, con bỏng nặng và mẹ mất để lừa đảo kêu gọi ủng hộ hàng trăm triệu đồng

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm, theo đó, ngày và đêm 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Từ đêm 30/11 đến ngày 3/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 1 - 2/12, khả năng khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; ngày 3/12 vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời rét.

Từ đêm 30/11 - 3/12, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Theo dự báo, trên biển, từ trưa 30/11, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Đêm 30/11, vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông và phía Bắc của vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất