Sắc màu Cuộc Sống

Miền Bắc sẽ mưa kéo dài đến khi nào?

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Đêm qua và sáng sớm nay (25/6), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Dự báo trong những ngày tới mưa sẽ tiếp tục kéo dài ở nhiều tỉnh thành.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 19h ngày 24/6 đến 3h ngày 25/6 có nơi trên 60mm như: Sập Vạt (Sơn La) 95.6mm, Yên Thế (Yên Bái) 124.8mm, Na Sầm (Lạng Sơn) 72.4mm, Đại Từ  (Thái Nguyên) 87.2mm, Yên Phong (Bắc Ninh) 105mm, Bố Hạ (Bắc Giang) 71mm, Thượng Cát (Hà Nội) 68.9mm,…

Miền Bắc sẽ mưa kéo dài đến khi nào? Ảnh 1
Ảnh minh họa.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Cảnh báo, ngày 27/6, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày và đêm nay mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, thời gian mưa tập trung trong sáng nay. Từ đêm 25/6 mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ giảm dần.

Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 90mm.

Dự báo mưa lớn tại Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có thể kéo dài hết ngày 27/6. Từ 28/6, mưa giảm dần.

Ngày và đêm 25/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất