Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, sáng và trưa 4/8, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Lượng mưa đo được từ 7h đến 15h cùng ngày tại nhiều nơi đã vượt ngưỡng 50mm. Trong đó, trạm Mỹ Lương (Phú Thọ) ghi nhận 94,6mm, Tú Minh (Hải Phòng) 87,2mm, Quang Trung (Ninh Bình) 73,6mm, Pắc Ta (Lai Châu) 54,2mm và Lương Tài (Bắc Ninh) 53,4mm.
Dự báo từ chiều tối 4/8 đến ngày 6/8, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông. Lượng mưa phổ biến dao động từ 90-170mm, nhiều nơi có thể vượt 250mm.
Đến đêm 6/8, mưa vẫn tiếp diễn tại khu vực Tây Bắc Bộ, Nam đồng bằng Bắc Bộ cùng các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ ngày 7/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần.
Tính chung cả đợt từ chiều 4/8 đến đêm 6/8, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 100-200mm, nhiều nơi có thể vượt 300mm.
Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường độ rất lớn, trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ. Đây là hình thái thời tiết có thể gây ngập úng nhanh tại khu vực đô thị và làm gia tăng nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai nguy hiểm.
Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi được đánh giá ở mức cao, đặc biệt sau nhiều ngày mưa liên tiếp.
Tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, tình trạng ngập úng cục bộ cũng có thể xảy ra nếu xuất hiện các đợt mưa với cường suất lớn trong thời gian ngắn.
Người dân tại các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng được khuyến cáo thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, sông suối khi có mưa lớn, đồng thời chủ động các biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở đất nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản.