Theo cơ quan khí tượng, hiện nay (6/5), trên khu vực phía Bắc đang tồn tại một bộ phận không khí lạnh có xu hướng nén và đẩy rãnh áp thấp trục 26–29 độ vĩ Bắc dịch chuyển dần xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của hình thế này, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, nhiệt độ phổ biến trong ngày duy trì ở mức 26–29 độ.
Dự báo khoảng đêm 7/5, khối không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.
Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển mạnh hơn, cấp 3–4. Từ thời điểm này, nền nhiệt bắt đầu giảm, thời tiết chuyển mát rõ rệt ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21–24 độ, vùng núi có nơi xuống dưới 21 độ.
Riêng khu vực Hà Nội, từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5 được dự báo có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau mưa, thời tiết chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 22–24 độ.
Trên biển, từ gần sáng 8/5, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4–5, giật cấp 6, sóng cao 1–2m, biển động.
Từ chiều tối và đêm 8/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh hơn, cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển cao 2–3m, biển động mạnh.
Từ chiều 7/5 đến ngày 8/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế cũng có mưa rải rác, lượng mưa 10–30mm, có nơi trên 70mm.
Trong các trận mưa dông, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kèm dông lốc có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Một số khu vực có địa hình dốc cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trong khi vùng trũng thấp có thể xảy ra ngập úng cục bộ.
Trên biển, gió mạnh và sóng lớn được cảnh báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải trong những ngày tới.