Sắc màu Cuộc Sống

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng kéo dài trong 5 ngày tới

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Đợt nắng nóng này ở Bắc bộ có khả năng kéo dài từ 4 - 5 ngày tới. Với miền Trung, nắng nóng kéo dài suốt từ ngày 5/7 tới nay và dự báo ít nhất sau ngày 16/7 mới có khả năng chấm dứt.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), từ ngày 11/7 đến nay, vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ duy trì nắng nóng do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nóng.

Theo báo Thanh Niên, từ ngày 14/7, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Trung bộ. Đợt nắng nóng này ở Bắc bộ có khả năng kéo dài từ 4 - 5 ngày tới.

Sau cơn bão số 2 Bắc Bộ, Trung Bộ tạm thời gián đoạn được 1-2 ngày do có mưa, nhưng từ ngày 5/7 nắng nóng bắt đầu xuất hiện trở lại. Với miền Trung, nắng nóng kéo dài suốt từ ngày 5/7 tới nay và dự báo ít nhất sau ngày 16/7 mới có khả năng chấm dứt.

Nắng nóng ở miền Bắc tiếp tục kéo dài.

Theo VNE, từ sau ngày 16/7, khi vùng thấp nóng suy yếu đi, những cơn mưa giông xuất hiện trở lại, nhiệt độ mới giảm dần.

Vùng núi phía Bắc do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên đêm 14/7 tiếp tục có mưa giông. Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có thể mưa to 30-60 mm/12 giờ, có nơi trên 80 mm/12 giờ.

Dự báo từ ngày 13 đến 19/7, miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39, có nơi trên 40 độ. Từ ngày 17/7, nhiệt độ giảm dần, chiều tối một số nơi có mưa giông.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong bốn ngày qua mưa chỉ còn xuất hiện một vài nơi do gió mùa tây nam suy yếu. Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 15/7, mưa giông sẽ gia tăng và từ ngày 17/7 nhiều nơi mưa to (50-100 mm/24 giờ).

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất