Sắc màu Cuộc Sống

Miền Bắc mưa rét cắt da cắt thịt, Hà Nội xuống mức 8-10 độ

Thiên An
Chia sẻ

Đợt không khí lạnh được đánh giá là rất mạnh này sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 22 - 23/1. Trong giai đoạn này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống dưới 10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 20/1, một đợt không khí lạnh bắt đầu đổ bộ đến khu vực miền Bắc nước ta. Ảnh hưởng từ đợt khí lạnh này, từ ngày 21/1, nền nhiệt có suy hướng giảm.  

Sang ngày 22/1, không khí lạnh sẽ tăng cường rất mạnh và tràn xuống các tỉnh miền Bắc, sau đó lan rộng ra khu vực  Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và kéo dài tới tận tỉnh Quảng Ngãi.  

Đợt không khí lạnh được đánh giá là rất mạnh này sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 22 - 23/1. Trong giai đoạn này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống dưới 10 độ C, trung du xuống dưới 7 độ C, vùng núi có thể xuống dưới 3 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 0 độ C. Thủ đô Hà Nội có khả năng xuống mức 8-10 độ.

Miền Bắc mưa rét cắt da cắt thịt, Hà Nội xuống mức 8-10 độ Ảnh 1
Hình minh họa 

Giai đoạn từ đêm 20/1 đến ngày 22/1, tại khu vực Bắc Bộ có thể có mưa rào, mưa rào nhẹ kèm theo dông. Đặc điểm của đợt mưa lần này có thể lan sang các khu vực Tây Bắc Bộ. Sau đó, mưa sẽ lan dần ra khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Rét đậm, rét hại xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Các nơi khác ở Trung Bộ có mưa, trời chuyển rét nhưng nhiệt độ không thấp như các tỉnh Bắc Bộ. Với mức nhiệt xuống thấp, có nơi từ âm đến 3 độ C kèm theo mưa và độ ẩm cao, các vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất