Sắc màu Cuộc Sống

Miền bắc khi nào hết rét?

Phương Linh
Chia sẻ

Theo dự báo, ngày 20/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có rào và dông rải rác, đêm cục bộ có mưa to, trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác khu vực Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, khu vực vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ, đêm 19 và ngày 20/3, có mưa rào và dông rải rác, đêm cục bộ có mưa to. Trời rét. Đêm 20 và ngày 21/3, có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Miền bắc khi nào hết rét? Ảnh 1
Ảnh minh họa

Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ ngày 20/3 có nắng nóng.

Dự báo từ mai (21/3), miền Bắc chỉ còn mưa vài nơi, nền nhiệt tăng dần. Từ 22/3, miền Bắc duy trì thời tiết sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 20/3:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ; riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 13-15, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét; phía Nam đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam ngày nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất