Sắc màu Cuộc Sống

Mải chụp ảnh trên bán đảo Sơn Trà, thiếu niên 15 tuổi trượt chân rơi xuống vực sâu

Minh Hoàng
Chia sẻ

Hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dùng băng ca, ròng rọc để đưa nạn nhân ra khỏi vực.

Tối 12/3, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP. Đà Nẵng) đã giải cứu thành công một thiếu niên bị trượt chân xuống vực sâu.

Nạn nhân là Lê Văn Huy K. (SN 2007, trú xã Hòa Tiến huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Mải chụp ảnh trên bán đảo Sơn Trà, thiếu niên 15 tuổi trượt chân rơi xuống vực sâu Ảnh 1
Lực lượng cứu nạn đã dùng băng ca, ròng rọc để đưa nạn nhân ra khỏi vực. Ảnh: Thanh Niên

Theo đó, khoảng 17h30 cùng ngày, K. cùng nhóm bạn điều khiển xe máy lên bán đảo Sơn Trà chơi. Khi đến đoạn dốc gần khu nghỉ dưỡng, K. cùng bạn xuống xe ngắm cảnh và chụp ảnh.

Do mải mê nhìn vào màn hình điện thoại, nam thiếu niên bị trượt chân, ngã xuống vực sâu khoảng 15m, nằm bất động. Nhóm bạn đi cùng K. đã gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng.

Mải chụp ảnh trên bán đảo Sơn Trà, thiếu niên 15 tuổi trượt chân rơi xuống vực sâu Ảnh 2
Nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu để chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Thanh Niên

Nhận tin báo, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường tiếp cận, giải cứu nạn nhân.

Do địa hình bán đảo Sơn Trà phức tạp nên công tác tiếp hiện trường gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu nạn đã dùng băng ca, ròng rọc để đưa nạn nhân ra khỏi vực. Nạn nhân bị gãy xương đùi bên phải và đã được lực lượng y tế sơ cứu kịp thời.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất