Sắc màu Cuộc Sống

Thanh niên lái xe bằng chân, vừa chạy vừa đánh đàn ghi-ta vì đang đi cảm thấy buồn

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Khi điều khiển xe ra tới QL1A, Minh suy nghĩ đến một số chuyện cá nhân, cảm thấy buồn nên đã buông cả 2 tay, đánh đàn ghi ta và hát, dùng chân phải gác lên tay ga xe để điều khiển.

Sau khi mạng xã hội lan truyền clip một nam thanh niên chạy xe máy dùng chân điều khiển, trong khi 2 tay đánh đàn, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác minh đối tượng có các hành vi nói trên.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Lực lượng CSGT Suối Tre - Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được đối tượng và triệu tập lên làm việc, lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm.

Bước đầu, danh tính đối tượng là N.V.Minh, tên thường gọi là “Minh heo”, (SN 1989, trú phường Suối Tre, TP.Long Khánh).

Theo Công an nhân dân, quá trình làm việc, Minh đã khai nhận hành vi sai phạm của mình.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 3/08/2022, Minh điều khiển xe mô tô BS: 47H7 - 2933 từ khu phố Núi Tung, phường Suối Tre, TP.Long Khánh đi ra QL1A (đoạn Km1823+300 đoạn từ Bệnh viện đa khoa Long Khánh đến ngã ba Cua Heo), khi đi Minh mang theo một cây đàn ghi-ta.

Thanh niên lái xe bằng chân, vừa chạy vừa đánh đàn ghi-ta vì đang đi cảm thấy buồn Ảnh 1
Thanh niên lái xe bằng chân, vừa chạy vừa đánh đàn ghi-ta vì đang đi cảm thấy buồn Ảnh 2
(Ảnh chụp màng hình clip).

Trong lúc điều khiển xe đến QL1A, Minh suy nghĩ đến một số chuyện cá nhân, cảm thấy buồn nên đã buông cả 2 tay, đánh đàn ghi ta và hát, dùng chân phải gác lên tay ga xe để điều khiển. Minh đi được khoảng 100m mới dùng 2 tay điều khiển xe về lại nơi ở của mình.

Theo Người lao động, qua xác minh, chiếc xe máy của Minh không có giấy tờ đăng ký, Minh không có giấy phép lái xe. CSGT đã tạm giữ xe máy của Minh.

Được biết, Minh thường ngày hay mặc áo có hình con gấu, bán bánh kẹo tại các quán nhậu để mưu sinh.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất