Sắc màu Cuộc Sống

Ngay lúc này: Biển người đổ về trung tâm Hà Nội và TP HCM chờ đón Giao thừa

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Trong đêm giao thừa Tết Dương lịch 2024, người dân cả nước háo hức đổ ra đường vui chơi chào đón năm mới an lành. Tại các thành phố lớn, mọi ngã đường đều tắc cứng trong đêm.

Theo Dân trí, kế hoạch triển khai của Công an TP Hà Nội và quận Hoàn Kiếm, các tổ công tác thực hiện chặn các lối ra vào tại các tuyến đường Lương Văn Can và Hàng Đào từ khoảng 20h, để có các lối ra vào cho xe cứu thương, xe công vụ trong trường hợp khẩn cấp.

Ngay lúc này: Biển người đổ về trung tâm Hà Nội và TP HCM chờ đón Giao thừa Ảnh 1
Các tuyến đường tại Hà Nội đang tắc cứng trong đêm chờ đón giao thừa..(Ảnh: Dân Trí).

Đến khoảng 21h20, nhiều người vẫn cố bám trụ lại các rào chắn với mong muốn được vào trong khu vực Hồ Gươm, mặc dù lực lượng chức năng đã giải thích lối đi này không thể vào được sân khấu.

Đường Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ùn tắc kéo dài, các phương tiện nhích từng mét.

Ghi nhận của Người lao động, từ khoảng 19h, người dân bắt đầu đổ về khu vực trung tâm TP HCM để tham dự các chương trình nghệ thuật và xem pháo hoa.

Ngay lúc này: Biển người đổ về trung tâm Hà Nội và TP HCM chờ đón Giao thừa Ảnh 2
Ngay lúc này: Biển người đổ về trung tâm Hà Nội và TP HCM chờ đón Giao thừa Ảnh 3
Khu vực Hồ Hoàn Kiếm đông đúc. (Ảnh: Dân trí).

Các tuyến đường trung tâm TP HCM như Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi (quận 1) đông nghẹt các phương tiện giao thông. Tại các giao lộ đều có lực lượng chức năng đứng hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Theo báo Nông nghiệp, TP HCM sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2024.

Ngay lúc này: Biển người đổ về trung tâm Hà Nội và TP HCM chờ đón Giao thừa Ảnh 4
Đường Đồng Khởi (quận 1) chật cứng các phương tiện. (Ảnh: NLĐ).

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2024 của UBND TPHCM, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra trong 15 phút, từ 0h - 0h15 ngày 1/1/2024, với 2 địa điểm bắn: 1 điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, và 1 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11.

Ngay lúc này: Biển người đổ về trung tâm Hà Nội và TP HCM chờ đón Giao thừa Ảnh 5
Ngay lúc này: Biển người đổ về trung tâm Hà Nội và TP HCM chờ đón Giao thừa Ảnh 6
Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM) đông nghẹt người dân đến chờ đón giao thừa. (Ảnh: Trí thức trẻ).

Chương trình countdown (đếm ngược thời gian) đón chào năm mới 2024 sẽ diễn ra tối nay 31/12/2023, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Tại Hà Nội, thành phố có kế hoạch bắn pháo hoa tại 31 điểm trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2024. Trong đó mỗi quận, huyện, thị xã có một điểm bắn, riêng quận Hoàn Kiếm có 2 điểm.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất