Sắc màu Cuộc Sống

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tinh nhuệ của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ khắc phục thảm họa

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Ngay trong đêm 9/2, đoàn cán bộ, chiến sĩ lên đường bay sang Thổ Nhĩ Kỳ với tinh thần khẩn trương, kịp thời trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ngày 9/2, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, 21 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an cùng 3 nhân viên y tế giàu kinh nghiệm đi hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân đạo, giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất.

Ngay trong đêm 9/2, đoàn cán bộ, chiến sĩ lên đường bay sang Thổ Nhĩ Kỳ với tinh thần khẩn trương, kịp thời trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tinh nhuệ của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ khắc phục thảm họa Ảnh 1
Các chiến sĩ kiểm tra các dụng cụ trước khi lên đường. (Ảnh: Người Lao Động)

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nêu rõ xuất phát từ quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng. Qua đó, Bộ Công an Việt Nam chính thức cử đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sau thảm họa động đất.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, việc tham gia của đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.  

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đây là lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức một đoàn cứu nạn cứu hộ của bộ tới làm nhiệm vụ quốc tế tại khu vực xảy ra thảm họa ở rất xa lãnh thổ Việt Nam. Theo Trung tướng, đoàn nhận lệnh lên đường ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý cử các đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam sang giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn lên đường chỉ vài giờ sau khi nhận lệnh chứng tỏ tính chuyên nghiệp, kỷ luật, tính chiến đấu rất cao của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tinh nhuệ của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ khắc phục thảm họa Ảnh 2
Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, vào rạng sáng 6/2, thảm họa động đất 7,8 độ richter xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã làm hàng loạt công trình sụp đổ. Trận động đất ảnh hưởng, gây thiệt hại nặng nề đến 2 quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Tính đến sáng ngày 9-2 (theo giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới 15.383 người và dự báo còn tiếp tục gia tăng.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất