Sắc màu Cuộc Sống

Tín hiệu nguy hiểm của bé gái 3 tuổi ở Hà Nội không được người lớn để tâm và sự ân hận tột cùng

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Liên quan đến vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) bị chấn thương sọ não, xuất hiện 9 dị vật trong hộp sọ, hiện tại, bé A. vẫn đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn (quận Ba Đình, TP Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.

Những lần cháu A. xảy ra chuyện, mẹ bé đã nhiều lần giấu gia đình bên nội. Tuy nhiên, chỉ đến khi không còn tiền đưa con đi cấp cứu, phải vay mượn nhà nội thì người thân của cháu mới biết cháu xảy ra chuyện. 

Những lần cháu A. nhập viện, gia đình cũng đã không muốn làm lớn chuyện, không truy vấn sâu vì muốn để mẹ cháu về cùng chồng nuôi dạy các cháu, để các cháu không chịu cảnh thiếu thốn tình cảm. Thế nhưng tất cả đều không thành.

Chị L. mẹ cháu A. vẫn quyết tâm đi theo N.T.H. và chuyển đến sống với nhau như vợ chồng và mang theo bé A.

Dù sống cùng mẹ nhưng ông nội cháu vẫn thường xuyên sang thăm. Mỗi lần như thế, bé A. đều bảo"ông đón cháu về ở với ông, cháu không muốn ở với mẹ nữa". 

Những lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của đứa trẻ 3 tuổi nhưng lại như một lời cầu cứu.

Tín hiệu nguy hiểm của bé gái 3 tuổi ở Hà Nội không được người lớn để tâm và sự ân hận tột cùng Ảnh 1
Hình ảnh đinh đóng vào hộp sọ bé 3 tuổi

Bà Đỗ Thị Lợi (bà nội của cháu V.A) đau đớn nhớ lại những lần nài nỉ mẹ bé Ngọc A. để cháu cho mình nuôi. "Mặc cho gia đình ngăn cản nhiều lần nhưng mẹ cháu vẫn cố tình đem đi. Nhiều lần tôi giữ và ôm cháu trong sự bất lực, tuyệt vọng. Trong khoảng thời dài không ai biết tung tích của 2 mẹ con cháu ở đâu".

Bà nội bé cũng khẳng định, khi sống cùng ông bà nội, cháu bé vẫn rất khỏe mạnh, vui vẻ, hoạt bát. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sống cùng với mẹ thì nhiều lần phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin này cũng được ông nội cháu bé nói ra. Xót xa nhất là lời cầu cứu yếu ớt: "Ông đón cháu về ở với ông, cháu không muốn ở với mẹ nữa của Ngọc A. đã không được đáp lại. Người lớn cứ nghĩ đó là câu nói ngây thơ, mà không biết mình đã bỏ qua tín hiệu nguy hiểm của cháu".

Tín hiệu nguy hiểm của bé gái 3 tuổi ở Hà Nội không được người lớn để tâm và sự ân hận tột cùng Ảnh 2
Bé A. ở thời điểm khỏe mạnh, nhanh nhảu

Điều này khiến ông bà cháu bé vô cùng day dứt, ân hận. Ông bà nội Ngọc A. cũng thừa nhận, con trai mình không được nhanh nhẹn. Hồi còn sống với gia đình chồng, chị L. cũng không có điều tiếng hay làm gì khiến mọi người phiền lòng. 

"Chúng nó làm đơn ly hôn tôi còn không biết, chỉ đến khi tòa án gọi lên hòa giải không thành thì mới vỡ lẽ... Thôi đã không hợp thì bỏ nhau, chỉ cần chúng chăm sóc con tốt là được nhưng nào ngờ xảy chuyện với đứa bé", bà Lợi khóc.

Tín hiệu nguy hiểm của bé gái 3 tuổi ở Hà Nội không được người lớn để tâm và sự ân hận tột cùng Ảnh 3
Bà nội cháu N.A

Như tin đã đưa, mẹ bé A. sau cuộc hôn nhân gần 10 năm đã vừa chia tay bố bé gái hồi tháng 2/2021. Sau đó, mẹ bé A. chuyển đến sinh sống với người tình. Thời điểm đó, cả 3 người con chung đều ở với ông bà nội và bố.

Sau khoảng 3 tháng, mẹ bé A. trở về và mang bé gái A. đi sống chung với người tình.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, lịch sử bệnh án của A. khá dầy. Cụ thể, khoảng 3 tháng trước, A. từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Khoảng 2 tháng sau, bé lại nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật.

Trước đó, chiều 17/1, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận cấp cứu A. trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột 2 tuần.

Thời điểm đó, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, điều trị. Tại Bệnh viện Xanh Pôn, bé gái được chụp phim X-quang và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh ghim.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất