Sắc màu Cuộc Sống

Lịch trình dày đặc của ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội: Về quê vợ, đi liên hoan, uống bia, hát karaoke

Định Nguyễn
Chia sẻ

Bệnh nhân nam (34 tuổi, có địa chỉ thường trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với BN1694) được xác định có lịch trình di chuyển, tiếp xúc với nhiều người.

Chiều 30/1, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông tin ghi nhận thêm 28 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, Hà Nội ghi nhận 2 ca bệnh gồm 1 bệnh nhân nam (40 tuổi, có địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội), có tiền sử tiếp xúc với BN1584 và 1 bệnh nhân nam (34 tuổi, có địa chỉ thường trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với BN1694).

Cụ thể, bệnh nhân N. Đ.P. (nam, sinh năm 1987; địa chỉ nhà trọ nơi bệnh nhân ở tại tổ 11, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh). Địa chỉ nhà vợ tại tổ dân phố Đồng Dãy, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ nhà mẹ đẻ: Xóm Đồng Muốn, xã Phúc Thuận, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Lịch trình dày đặc của ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội: Về quê vợ, đi liên hoan, uống bia, hát karaoke Ảnh 1
Ảnh minh hoạ.

Bệnh nhân P. là F1 của bệnh nhân N.V.M (40 tuổi, có địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) - là người cùng phân xưởng làm việc tại nhà máy. Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 ngày 29-1, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 30-1 (do CDC Hà Nội thực hiện).

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh B59, Xuân Mai, Chương Mỹ. Hiện tại Trung đoàn đang liên hệ để chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đây là ca nhiễm COVID-19 thứ 4 ở Hà Nội của đợt dịch lần này.

Lịch trình đi lại của bệnh nhân:

Hàng ngày bệnh nhân làm việc tại nhà máy Z153 (bộ phận thợ phay, làm cùng phân xưởng có khoảng 30 người), tối về nhà trọ tại Tổ 11 thị trấn Đông Anh. Bệnh nhân có tiền sử bị viêm họng mạn tính khoảng 10 năm nay. Hàng tuần về quê vợ một lần (nhà bố mẹ vợ tại thị xã Phổ Yên).

Tại nhà trọ ở Tổ 11, Đông Anh: bệnh nhân sống một mình. Xóm trọ chỉ có hai phòng trọ, phòng bên cạnh có hai vợ chồng và một con. Hàng ngày có tiếp xúc tại khu sinh hoạt chung của nhà trọ.

Bệnh nhân có cảm giác hơi đau tức ngực từ ngày 26/1, tuy nhiên không có biểu hiện sốt hay ho.

- Lịch trình ngày 23-1:

+ Bệnh nhân từ sáng đến chiều đi làm tại nhà máy Z173.

+ Từ khoảng 11 giờ 30 phút - 12 giờ 30 phút, bệnh nhân đi ăn trưa tại quán cơm bình dân Bà Mậu (địa chỉ tại Ga Đông Anh) cùng đồng nghiệp là Nguyễn Đức Nam (sinh năm 1984, cũng là F1 của BN Minh, hiện tại đang cách ly tại B59). 

+ Buổi chiều tối bệnh nhân về quê vợ tại tổ dân phố Đồng Dãy, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (tiếp xúc vợ, một con, bố mẹ vợ). Trên đường về quê vợ, bệnh nhân có ghé qua nhà hàng Vinh Nhung tiếp xúc gần một người đang chiên đậu khoảng hai phút do chủ nhà đi vắng (không nhớ rõ địa chỉ, chỉ nhớ ở thị xã Phổ Yên).

+ Buổi tối bệnh nhân có cùng bố vợ đến ăn liên hoan tất niên tại nhà anh vợ là anh Ngọc cũng tại thị xã Phổ Yên (tiếp xúc nhiều người, khoảng 5-6 mâm cỗ).

- Lịch trình ngày 24-1:

+ Sáng: bệnh nhân cùng vợ, con về nhà mẹ đẻ tại xóm Đồng Muốn, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (tiếp xúc mẹ, em trai, em dâu, hai cháu, em rể). Sau đó bệnh nhân cùng vợ con ở nhà nấu cơm, ăn cơm cùng gia đình, không gặp gỡ hay tiếp xúc thêm ai.

+ Chiều: bệnh nhân cùng vợ, con quay về quê ngoại, ăn cơm tối tại nhà bố mẹ vợ (chỉ tiếp xúc với bố mẹ vợ, không tiếp xúc thêm ai).

- Lịch trình ngày 25-1:

+ Sáng đi ăn sáng tại quán bánh cuốn tại chợ Z từ khoảng 6 giờ 30 phút - 7 giờ, chỉ tiếp xúc chủ quán (là vợ của đồng chí Hùng trước làm trong nhà máy Z153, hiện tại đã nghỉ hưu). Sau đó bệnh nhân về cơ quan, làm việc.

+ Từ 11 giờ 30 phút - 12 giờ, bệnh nhân đi ăn cơm trưa tại quán cơm Bình Hương (khu dân cư Z) cùng anh Chiến của phân xưởng cơ khí chế tạo.

+ Chiều bệnh nhân đi chợ tại chợ Z từ 17 giờ - 17 giờ 30 phút rồi về nhà tự nấu cơm, ăn cơm một mình tại nhà.

- Lịch trình ngày 26-1:

+ Từ 11 giờ 30 phút - 12 giờ 30 phút đi ăn trưa cùng anh Nguyễn Đức Nam (cùng phân xưởng) tại quán cơm bà Mậu. Tại quán cơm có tiếp xúc đồng chí Hoằng (phân xưởng cơ khí chế tạo).

+ Tối về nhà cơm tại nhà, không tiếp xúc ai.

- Lịch trình ngày 27-1:

+ Từ khoảng 11 giờ 30 phút - 12 giờ 30 phút đi ăn trưa cùng đồng chí Nguyễn Đức Nam và Phạm Duy Cường (cùng phân xưởng) tại quán cơm bà Liên (quán cơm có chỗ để xe máy trong nhà, gần ngõ thiết bị điện). Tại quán cơm có tiếp xúc 3 người khác: anh Phương, anh Lập, anh Giang (phân xưởng cơ khí chế tạo).

+ Chiều: lúc tan làm, có tiếp xúc gần, bá vai anh Quý (phân xưởng cơ khí chế tạo) tại nhà xe.

- Lịch trình ngày 28-1:

+ Sáng đi ăn sáng tại quán bánh cuốn tại chợ Z từ khoảng 6 giờ 30 phút - 7 giờ, chỉ tiếp xúc chủ quán (là vợ của đồng chí Hùng trước làm trong nhá máy Z153, hiện tại đã nghỉ hưu). Sau đó bệnh nhân về cơ quan, làm việc.

+ Trưa đi ăn cùng F0 Nguyễn Quang Minh và năm người khác cùng nhà máy tại quán lòng lợn - cơm tại chợ Tó từ 11 giờ 30 phút - 12 giờ 30 phút (không nhớ rõ địa chỉ và tên chủ quán).

+ Chiều: tan làm có về quán bia nhà ông Hoàn (tại chợ Z) uống bia (tiếp xúc gần ông Hoàn và hai người khác ngồi cùng bàn) từ khoảng 17 giờ 30 phút - 18 giờ. Sau đó bệnh nhân ra chợ Z mua đồ thì gặp đồng chí Thế (phân xưởng cơ khí chế tạo). Sau đó bệnh nhân về nhà đồng chí Thế ăn cơm (có tiếp xúc gần bố, hai con anh Thế, hai đồng nghiệp khác cùng phân xưởng của anh Thế là anh Dĩnh và anh Chiến).

- Lịch trình ngày 29-1:

+ Sáng ăn sáng tại nhà, sau đó đến cơ quan.

+ 11giờ 30 phút - 13 giờ trưa đi ăn liên hoan cùng phân xưởng tại nhà hàng Đảo Ngọc Lâm Tiên (địa chỉ: khu mùng 1 tháng 5, gần ngõ thiết bị điện). BN tiếp xúc khoảng 40 người là người làm cùng phân xưởng và trong nhà máy.

+ 13 giờ - 15 giờ đi hát karaoke ở quán Linh Anh (tầng 3, phòng 6) cùng khoảng 20 người ở gần quán lúc trưa.

+ Chiều: về quán bia nhà ông Hoàn (tại chợ Z) uống bia (tiếp xúc gần ông Hoàn), sau đó đi chợ Z rồi về nhà ăn cơm.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 30-1, bệnh nhân được TTYT Đông Anh chuyển đi cách ly tập trung do là F1 của bệnh nhân Nguyễn Quang Minh.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất