Sắc màu Cuộc Sống

LĐBC Châu Á công khai xin lỗi Bích Tuyền vì một phát ngôn 'nhạy cảm'

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Liên đoàn bóng chuyền Châu Á đã công khai xin lỗi Bích Tuyền vì một phóng viên đã có phát ngôn chưa đúng về giới tính của "tay đập" sinh năm 2000 của Việt Nam.

Mới đây, trên trang chủ của Liên đoàn bóng chuyền Châu Á đã đăng bài viết xin lỗi đến vận động viên Bích Tuyền - "Ngôi sao hiếm" của làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Nguyên nhân vụ việc là do phóng viên của Liên đoàn đã dùng từ chưa đúng về nữ vận động viên Bích Tuyền.  

Cụ thể, phóng viên Preechachan Wiriyanupappong đã dùng từ "man like", có nghĩa là giống như đàn ông để nói về Bích Tuyền.

Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến VĐV sinh năm 2000 của Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Sau vụ việc, một lần nữa vấn đề giới tính của Bích Tuyền lại bị lôi ra mổ sẻ, bàn tán. Nhiều CĐV quá khích của Thái Lan còn đòi kiểm tra giới tính của tay đập tuyển Việt Nam. Sự việc nghiêm trọng hơn khi có người thậm chí so sánh Bích Tuyền với VĐV Manganang, người từng được phát hiện là nam giới sau nhiều năm hoạt động trong đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia. 

LĐBC Châu Á công khai xin lỗi Bích Tuyền vì một phát ngôn 'nhạy cảm' Ảnh 1
Bích Tuyền trong màu áo của Tuyển Bóng chuyền Việt Nam. (Ảnh: Webthethao.vn)

Nhận thức được tính nghiêm trọng trong việc dùng từ sai dành cho VĐV Bích Tuyền, trang chủ Liên đoàn bóng chuyền Châu Á đã đăng tải bài viết chính thức xin lỗi.  

Nguyên văn bài chia sẻ của phóng viên Preechachan Wiriyanupappong trên trang chủ Liên đoàn bóng chuyền Châu Á: 

"Thay mặt AVC (LĐBC Châu Á) và với tư cách đại diện báo chí của AVC tại SEA Games 31 tại Quảng Ninh từ ngày 12-22/5/2022, tôi xin chân thành xin lỗi vì đã dùng từ không đúng khi đưa tin về trận đấu bóng chuyền nữ Thái Lan và Việt Nam vào ngày 17/5/2022.

Ý thực sự của tôi khi dùng từ "man-like - giống đàn ông" chỉ để miêu tả Nguyễn Thị Bích Tuyền trông như thế nào về ngoại hình (mạnh mẽ, quyền lực).

Tuy nhiên, đây lại là sai lầm lớn của tôi khi dùng từ như vậy có thể dẫn tới hiểu lầm và xúc phạm giới tính không nên xảy ra trong môn bóng chuyền.

Nơi mà chúng ta thực sự nhận ra tầm quan trọng của bình đẳng giới. Tôi xin lỗi vì những sai lầm bất cẩn của mình có thể khiến bất cứ ai liên quan cảm thấy tồi tệ.

Tôi xin hứa sẽ tuân thủ, tìm hiểu rõ ràng và thông tin chính xác trong các bài viết của mình để mang tới các bản tin bóng chuyền đáng tin cậy trên trang web hay các nền tảng truyền thông của AVC.

Preechachan Wiriyanupappong".

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất