Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 9h ngày 19/7 đến 9h ngày 20/7), khu vực các tỉnh Lai Châu và Lào Cai đã xuất hiện mưa vừa, mưa to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đáng kể như Mù Cả 57,4mm, Nậm Hàng 2 đạt 54mm (Lai Châu); Nậm Xây 2 và Chế Tạo 1 (Lào Cai) cùng ghi nhận lượng mưa khoảng 70mm.
Kết quả theo dõi mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại hai địa phương trên đã có độ ẩm đạt trên 85%, thậm chí một số nơi đã ở trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi.
Dự báo trong 3-6 giờ tới, Lai Châu và Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-15mm, cục bộ có nơi trên 40mm. Lượng mưa bổ sung trên nền đất đã ngấm no nước có thể khiến nguy cơ thiên tai tiếp tục tăng cao.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều khu vực.
Tại tỉnh Lai Châu, các xã, phường có nguy cơ cao gồm Bum Nưa, Hua Bum, Mù Cả và Nậm Hàng.
Tại tỉnh Lào Cai, các khu vực cần đặc biệt lưu ý là Chế Tạo, Minh Lương và Púng Luông.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.
Các chuyên gia nhận định, lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân, đồng thời làm tê liệt giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và phương tiện.
Bên cạnh đó, thiên tai cũng có nguy cơ phá hủy nhà cửa, công trình hạ tầng, các công trình dân sinh và sản xuất, gây thiệt hại đối với hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.
Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp tục, cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền các địa phương chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là những điểm nghẽn dòng chảy, các sườn đồi, taluy xung yếu và khu vực dân cư nằm ven sông, suối để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất gây ra.