Sắc màu Cuộc Sống

Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại chùa Tam Chúc

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã cùng đoàn công tác Công an tỉnh tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu du lịch chùa Tam Chúc.

Sáng 15/3, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Thượng tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác của Công an tỉnh đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu du lịch chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam).

Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại chùa Tam Chúc Ảnh 1
Đại Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh Công an tỉnh Hà Nam).

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc doanh nghiệp Xuân Trường, chủ đầu tư dự án và đại diện Ban quản lý khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng đã đi kiểm tra tình hình thực địa công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc.

Tại buổi làm việc, ông Hùng bày tỏ ghi nhận, biểu dương các đơn vị chức năng của Công an tỉnh, Công an huyện Kim Bảng thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu du lịch chùa Tam Chúc làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm cho nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái chùa Tam Chúc được thuận lợi, an toàn, làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại chùa Tam Chúc Ảnh 2
Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam cùng đoàn công tác Công an tỉnh tiến hành kiểm tra thực địa công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu du lịch chùa Tam Chúc.

Vị Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam yêu cầu các đơn vị chức năng của Công an tỉnh, Công an huyện Kim Bảng trong thời gian tới cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng chức năng của tỉnh và Ban quản lý khu du lịch chùa Tam Chúc tăng cường lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam, trước tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt như hiện nay, nhu cầu của du khách thập phương đến thăm quan, chiêm bái tại chùa Tam Chúc dự kiến sẽ đông vào các ngày thứ 7, chủ nhật.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại chùa Tam Chúc Ảnh 3
Hàng ngàn người chen chân chật kín các lối đi tại chùa Tam Chúc trong ngày 14/3.

Do vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông cần chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, có kế hoạch cắm chốt, phân luồng, điều tiết giao thông bảo đảm luôn thông suốt, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa hồ Tam Chúc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam yêu cầu các đơn vị sớm triển khai xây dựng mô hình “Khu du lịch Tam Chúc an toàn, văn minh, thân thiện", đồng thời tăng cường lực lượng, quân số, duy trì các chốt bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất