Sắc màu Cuộc Sống

Không khởi tố vụ bé Hạo Nam lọt xuống trụ bê tông, vì sao?

Phương Linh
Chia sẻ

Liên quan đến vụ bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, quê Đồng Tháp) rơi trụ bê tông sâu 35m, ngày 17/2, Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan công an không khởi tố vụ án.

Theo Thượng tá Trần Trung Quốc, qua báo cáo của Công an huyện Thanh Bình, vụ việc này chỉ là tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm. Vừa qua, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp đã họp và thống nhất cao với nội dung báo cáo trên.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp còn cho rằng, khi vụ việc được xác định không có dấu hiệu hình sự, thanh tra ngành lao động sẽ kiểm tra, kết luận mức độ của vụ tai nạn. Khi đó, cá nhân hay tổ chức gây ra tai nạn sẽ chịu những chế tài về hành chính và trách nhiệm dân sự với nạn nhân.

Không khởi tố vụ bé Hạo Nam lọt xuống trụ bê tông, vì sao? Ảnh 1
Hiện trường bé Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông sâu 35m

Như tin đã đưa, khoảng 11h50 ngày 31/12/2022, khi công nhân đang nghỉ trưa, một nhóm trẻ lẻn vào công trường, trong số này có bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi).

Đến 11h55 cùng ngày,  bé Hạo Nam đã lọt vào trong lòng cọc bê tông có đường kính 25 cm, dài 35m (gồm 3 đoạn nối lại với nhau).

Đến tối 4/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác định bé Hạo Nam đã tử vong. 

Ngày 20/1/2023, thi thể cháu Hạo Nam mới được đưa lên mặt đất.

Xem thêm: Đưa bé Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông lên mặt đất: Đã xác định được nguyên nhân sơ bộ gây tử vong

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất