Sắc màu Cuộc Sống

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm rét hại kèm theo mưa rào

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ trong đêm nay (20/1) và sáng 21/1 có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, trời rét.

Theo dự báo của TTKTTVTW, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ trong đêm nay (20/1) và sáng ngày 21/1 có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, trời rét. Ban ngày nền nhiệt cao nhất mức 23 độ, tăng thêm 2-3 độ so với hôm qua.

Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 độ, cao nhất trong ngày là 23 độ. Trong tối và đêm nay có mưa. Sáng ngày mai trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ.

Các tỉnh Bắc Bộ trong đêm nay (20/1) và sáng ngày 21/1 có mưa, mưa rào. Ảnh minh họa.

Từ đêm nay (20/1), vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Từ chiều tối và đêm 21/1, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Dự báo thời tiết cụ thể các vùng trong đêm nay (20/1) và ngày mai (21/1):

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; phía Nam 22 - 25 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ: đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C; ở Nam Bộ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất