Sắc màu Cuộc Sống

Không khí lạnh tràn về miền Bắc, Hà Nội trời rét thấp nhất 14 độ C

Thiên An
Chia sẻ

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón đợt không khi lạnh đang tràn về, sau đó đợt lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (12/3) không khí lạnh đã tràn về trên hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo trong ngày và đêm nay (13/3), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.  

Do ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh mới, khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Không khí lạnh tràn về miền Bắc, Hà Nội trời rét thấp nhất 14 độ C Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Hà Tĩnh, thời tiết ngày 12/3 trời  nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Theo dự báo, trời rét ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến hết ngày mai (14/3). Từ 15/3, nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Trong khi đó, mưa dông sẽ còn kéo dài ở các tỉnh từ Quảng Bình - Phú Yên đến hết ngày mai (14/3). Từ 15/3, mưa giảm dần.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin mới nhất