Sắc màu Cuộc Sống

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét nhất vào những ngày nào?

Phương Linh
Chia sẻ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, có 2 ngày rét nhất, độ ẩm cao có thể gây mưa phùn, càng làm tăng cảm giác rét mướt.

Ngày 7/3, không khí lạnh với cường độ trung bình đã tràn về miền Bắc khiến trời chuyển rét trở lại. Ban ngày, nền nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng 21-23 độ C, trời lạnh. Mưa cũng xuất hiện vài nơi kèm gió đông bắc cấp 2-3, trời nhiều mây, âm u.

Với không khí lạnh tăng cường, thứ Bảy, chủ nhật tuần này (tức ngày 9 - 10/3) mới là 2 ngày rét nhất. Theo đó, vào sáng sớm và ban đêm, nhiệt độ Hà Nội xuống đến 16 - 17 độ C, nhiệt độ ban ngày cũng không vượt qua 19 độ C. Thậm chí, 2 ngày này còn lạnh ẩm, độ ẩm cao có thể gây mưa phùn, càng làm tăng cảm giác rét mướt. 

Cuối tuần này, các tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn có thể xuống đến 12 - 13 độ C vào sáng sớm, ban ngày trời rét đậm; những vùng núi cao có thể rét hại, có nơi dưới 10 độ C.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét nhất vào những ngày nào? Ảnh 1
Ảnh minh họa

Ngày và đêm 8/3, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt như hôm nay. Trời có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác.

Đến ngày 9-10/3, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao. Vì vậy, miền Bắc có thể tiếp tục rét kéo dài đến khoảng 10/3. 

Dự báo từ 11/3, nền nhiệt miền Bắc mới tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng.

Năm nay miền Bắc đón nửa đầu tháng 3 trong thời tiết sương mù, mưa phùn, mưa nhỏ nhiều hơn trung bình các năm trước.

Theo dự báo, sang nửa cuối tháng 3, với sự phát triển mạnh của vùng áp thấp nóng phía Tây, miền Bắc mới có nhiều ngày nắng ấm, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất