Sắc màu Cuộc Sống

Không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm rét hại

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Hôm nay (2/02), không khí lạnh tăng cường mạnh trở lại, do đó, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá kéo dài đến khoảng ngày 07/02.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, hôm nay (02/02), không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại, do đó, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá kéo dài đến khoảng ngày 07/02. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Hôm qua (01/02), nhiệt độ miền Bắc tăng thêm khoảng 2-5 độ, thời tiết Hà Nội và Sa Pa nhiều mây, không mưa, đã có dấu hiệu hửng nắng vào trưa chiều. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng có đợt không khí lạnh tăng cường, trời Hà Nội vẫn rét đậm rét hại, Sa Pa có băng giá, nhiệt độ cao nhất của hai khu vực này chỉ dao động từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 8 độ C đến 11 độ C, riêng Sa Pa có nơi xuống thấp 5 độ C.

Miền Bắc lại đón rét đậm rét hại, dự đoán sẽ kéo dài đến ngày 7/02 - (Ảnh minh họa).

Đến đêm, nhiệt độ sẽ giảm nhanh, trời rét buốt, thấp nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng ở mức 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng cao dưới 3 độ, cảnh báo xuất hiện băng tuyết tại nhiều nơi.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế rét đậm, ban ngày ở mức 15-18 độ C, đêm rét 9-13 độ C. Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận nắng ráo, nhiệt độ dao động từ 21-24 độ. Tại TP. HCM, thời tiết mát mẻ, trời nhiều mây, có thể có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả đảo Bạch Long Vĩ), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh: cấp 1.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất