Sắc màu Cuộc Sống

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trở lạnh kèm mưa nhỏ vài nơi

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Trong hôm qua, thời tiết miền Bắc vẫn nóng bức, một số nơi nắng nóng cực độ như Hoà Bình, Sơn La 35-36 độ. Tuy nhiên, sáng hôm nay, 6/3, khối không khí lạnh suy yếu, miền Bắc chuyển lạnh kèm mưa nhỏ.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, trong ngày 6/3, do tác động của khối không khí lạnh suy yếu, toàn miền Bắc sẽ giảm nhiệt nhẹ. Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội giảm 2 độ so với hôm qua, cao nhất 28 độ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào buổi sáng.

Ban ngày, các tỉnh Tây Bắc Bộ cũng giảm nhẹ, về mức 30-33 độ C. Riêng các tỉnh Đông Bắc Bộ chuyển mưa rào nhẹ, nhiệt độ ban ngày giảm còn 26 độ C.

Miền bắc chuyển lạnh kèm mưa nhỏ vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 33 độ C

Thời tiết từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ :20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất