Không khí lạnh áp sát miền Bắc, nhiều nơi mưa dông, Hà Nội chuyển mát
Theo cơ quan khí tượng, hiện nay (10/9), bộ phận không khí lạnh đã tiến đến gần sát biên giới phía Bắc. Tại vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ đang xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ lúc 1h phổ biến 24-27 độ C.
Dự báo trong sáng 10/9, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số khu vực phía Tây Bắc Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi xuống dưới 19 độ C.
Tại Hà Nội, thời tiết trong ngày 10/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời chuyển mát khi không khí lạnh ảnh hưởng.
Trên biển, tại Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m, biển động.
Ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, từ đêm 10/9 cũng xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.
Nhiều khu vực có nguy cơ mưa lớn, lốc sét
Cùng với tác động của không khí lạnh, thời tiết tại nhiều khu vực được cảnh báo diễn biến nguy hiểm. Trong ngày và đêm 10/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Từ ngày 10/9 đến đêm 11/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Trong các trận mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn, đặc biệt tại những khu vực có địa hình dốc, có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.
Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động khác.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, bảo vệ cây trồng, vật nuôi và tài sản. Những khu vực có nguy cơ cao cần sẵn sàng phương án phòng chống ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Ngư dân, chủ phương tiện tàu thuyền cần theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết biển, hạn chế hoạt động tại khu vực có gió mạnh, sóng lớn. Người dân cũng nên thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại.