Sắc màu Cuộc Sống

Không khí lạnh đang tăng cường, trời chuyển rét, có nơi dưới 12 độ C

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ 15-18 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa xa phía Tây cơn bão số 6, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9.

Không khí lạnh đang tăng cường, trời chuyển rét, có nơi dưới 12 độ C Ảnh 1
Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 6 và nhiễu động trong đới gió Đông nên từ đêm 19/10 đến ngày 20/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ 15-18 độ.

Theo dự báo, đêm 19, ngày  20/10, Vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ trung bình 17-19 độ C.

. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, nhiệt độ trung bình 18-20 độ C.

Đêm 20 ngày 21/10, Vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ trung bình 19-21 độ C.

Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, nhiệt độ trung bình 20-22 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất