Sắc màu Cuộc Sống

Không khí lạnh áp sát biên giới, miền Bắc chuyển mưa, lạnh

Thiên An
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 23/11 đến 24/11, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (23/11), một bộ phận không khí lạnh đã tiến sát xuống vùng biên giới phía Bắc nước ta. Vì vậy, trong ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 23/11 đến 24/11, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa vưa, cục bộ có nơi mua to lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.  

Đến ngày 25/11, phía Đông Bắc Bộ trời lạnh,  từ đêm nay (23/11), vùng núi trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ, khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 19-21 độ.

Không khí lạnh áp sát biên giới, miền Bắc chuyển mưa, lạnh Ảnh 1

Thủ đô Hà Nội ngày 23/11, trời nhiều mây, có nới mưa rào, nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.  

Tại khu vực miền Trung, khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa to, có nơi mưa rất to, kéo dài liên tục từ ngày 23/11 đến tận 14/12. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Nền nhiệt độ ở Tây Nguyên hôm nay (23/11) khá thấp, nơi thấp nhất là 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ hôm nay nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng và màn đối đáp cực gắt

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất