Sắc màu Cuộc Sống

Khống chế thành công nghi phạm trong vụ nổ súng làm 2 người chết tại Nghệ An

Ngọc Ngân - CTV
Chia sẻ

Công an đã khống chế thành công nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến 2 người tử vong tại Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 30/4, tại một ngôi nhà thuộc xóm 7, xã Nghi Kim. Được biết, chủ nhân ngôi nhà được xác định là ông Cao Trọng Phú (SN 1962, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh). Hai nạn nhân tử vong được xác định, một người tên N.Q.H (SN 1979, trú tại TP Vinh) và D.N. (SN 1956, trú tại Tp Hồ Chí Minh).

Khống chế thành công nghi phạm trong vụ nổ súng làm 2 người chết tại Nghệ An Ảnh 1
Ngôi nhà đối tượng cố thủ
Khống chế thành công nghi phạm trong vụ nổ súng làm 2 người chết tại Nghệ An Ảnh 2
Các lực lượng vẫn chốt chặn các ngả đường

Theo người dân, nhóm người đàn ông đã đi vào nhà ông Phú trú tại xóm 7. Tại đây hai bên xảy ra mâu thuẫn, sau đó có tiếng súng. Hai người đàn ông được xác định trúng đạn, tử vong ngay sau đó.

Ông Phú cố thủ trong nhà. Ngôi nhà đối tượng cố thủ như một biệt phủ trong khu dân cư, được xây dựng khá kiên cố. Cổng nhà đóng kín, tường rào bao quanh thép cao khoảng 4m. Nghi ngờ trong nhà đang có vũ khí nên cảnh sát dùng loa thuyết phục người này đầu hàng.

Khống chế thành công nghi phạm trong vụ nổ súng làm 2 người chết tại Nghệ An Ảnh 3
Cơ quan chức năng đưa nghi phạm rời hiện trường

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng vây bắt nghi phạm cố thủ. Vào khoảng 14h30 ngày 30/4, CQĐT tỉnh Nghệ An đã khống chế thành công nghi phạm Cao Trọng Phú.

Khống chế thành công nghi phạm trong vụ nổ súng làm 2 người chết tại Nghệ An Ảnh 4
Công an phong tỏa hiện trường

Theo người dân địa phương, trước đây, ông Phú sống ở Campuchia và Sài Gòn. Ông này mới về quê ở được khoảng 4 - 5 năm và sống khá khép kín.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Ngân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất