Sắc màu Cuộc Sống

Khởi tố vụ án 'nữ quái' phóng hỏa đốt xe máy khiến 6 người thương vong ở Hà Nội

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án người phụ nữ quê ở Nam Định phóng hoả đốt xe máy gây cháy căn nhà 6 tầng ở phường Phú Đô (Hà Nội) khiến 1 người chết, 5 người bị thương.

Ngày 4/4, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Huỷ hoại tài sản” trong vụ khu nhà trọ bị phóng hoả khiến 6 người thương vong xảy ra tại phường Phú Đô.

Khởi tố vụ án 'nữ quái' phóng hỏa đốt xe máy khiến 6 người thương vong ở Hà Nội Ảnh 1
Trần Thị Thanh Hải tại cơ quan công an.

Trước đó, tối 31/3 trên địa bàn phường Phú Đô xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong, 5 người khác bị thương, nhiều tài sản bị hủy hoại.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ. Quá trình điều tra xác định nạn nhân là chị N.T.M.A. (SN 1997, ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì).

Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, chị A. làm tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sotatek. Nạn nhân đang mang thai tháng thứ 2 và đang chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Nghi phạm gây ra vụ việc được xác định là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội.

Khởi tố vụ án 'nữ quái' phóng hỏa đốt xe máy khiến 6 người thương vong ở Hà Nội Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận có quan hệ tình cảm với anh C.V.H. Vào ngày 31/3, Hải có mua 30.000 đồng xăng mang tìm đến nơi anh H. đang ở nhưng không gặp. Sau đó Hải có đi cắt tóc, gội đầu và làm móng.

Tại cửa hàng tóc, Hải có suy nghĩ đến việc anh H. và gia đình ngăn cấm, dẫn đến anh H. không quan tâm chăm sóc mình nên nảy sinh ý định mang chai xăng vừa mua quay lại đốt xe anh V. -là anh họ anh H.

Khoảng 18h ngày 31/3, sau khi vào được tầng 1 để xe, Hải tìm đến xe anh V. và đốt. Sau đó sợ người khác phát hiện, Hải chạy ra cổng và vứt bỏ áo khoác ngoài. Nghi phạm Hải bị lực lượng công an bắt giữ sau đó.

Sáng 1/4, khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Thanh Hải tại đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, các điều tra viên phát hiện Hải đang sinh sống cùng chồng và con trai 5 tuổi.

Theo cơ quan chức năng, quá trình điều tra xác định dù đã có chồng con, nhưng cuối năm 2019, Trần Thị Thanh Hải gặp và nảy sinh tình cảm với anh C.V.H.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất