Sắc màu Cuộc Sống

Khen thưởng vụ giải cứu thành công bé gái 5 tuổi lọt xuống hố cọc ép bê tông tại một công trường

Phương Linh
Chia sẻ

Trước đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tỉnh Đồng Nai đã giải cứu kịp thời một bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc ép bê tông tại công trường.

Ngày 3/1, UBND tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ giải cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc ép bê tông và bắt nhanh tên cướp ngân hàng ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao tặng Bằng khen cho Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) vì có thành tích cứu sống bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu 15m vào ngày 19/12/2022 ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. 

Khen thưởng vụ giải cứu thành công bé gái 5 tuổi lọt xuống hố cọc ép bê tông tại một công trường Ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao Bằng khen cho Đội Chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Nhơn Trạch vì thành tích cứu sống bé gái rơi xuống hố ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Ảnh: TTXVN

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tặng giấy khen cho 4 cá nhân thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Nhơn Trạch. 4 cá nhân này gồm: đội trưởng Lê Văn Đức, cán bộ Trương Ngũ Hổ, Ngô Đình Thành, chiến sĩ Nguyễn Thiết Minh.

Trước đó, chiều 19/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của anh Lại Thế Quang, phụ trách của công trường Khu đô thị Thăng Long Home Hiệp Phước (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) về vụ việc có 1 nạn nhân rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu 15m tại công trường đang thi công.

Xem thêm: Khen thưởng vụ giải cứu thành công bé gái 5 tuổi lọt xuống hố cọc ép bê tông tại một công trường

Khen thưởng vụ giải cứu thành công bé gái 5 tuổi lọt xuống hố cọc ép bê tông tại một công trường Ảnh 2
Bé gái 5 tuổi ở Đồng Nai trước đó cũng không may rơi xuống miệng cọc ép bê tông và may mắn được cứu kịp thời

Ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã điều động xe cứu hộ cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tiến hành công tác cứu trợ cháu bé.

Tại hiện trường, miệng hố rất nhỏ nên lực lượng chức năng không thể xuống và tiếp cận bé ngay lập tức. Do đó, các chiến sĩ đã cố gắng trấn an tinh thần để bé không bị hoảng loạn, đưa dây và thiết bị chuyên dụng để đưa bé lên an toàn. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất