Sắc màu Cuộc Sống

Hưng Yên có thêm 10 ca dương tính SARS-Cov-2 mới, tạm dừng một số hoạt động

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

Sau khi phát hiện trên địa bàn tỉnh có thêm 10 ca dương tính SARS-Cov-2 mới, Hưng Yên đã có công điện hỏa tốc về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 26/6, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 9 ca ở huyện Yên Mỹ và 1 ca ở huyện Khoái Châu. Các trường hợp này đều đã được cách ly tập trung từ trước.

Với 9 ca ở huyện Yên Mỹ, có 6 ca đang cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh, 3 ca cách ly tập trung tại huyện.

Trường hợp ở huyện Khoái Châu là nam công nhân quê ở xã Hàm Tử, làm việc tại Công ty Tân ÁHưng Yên có địa chỉ tại thị trấn Yên Mỹ (Yên Mỹ), đã được cách ly từ trước.

Trước đó, Công ty Tân Á Hưng Yên đã ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 sinh năm 1986, quê ở xã Tân Dân (Khoái Châu). Tính đến nay, công ty này đã phát hiện 2 ca dương tính.

Hưng Yên có thêm 10 ca dương tính SARS-Cov-2 mới, tạm dừng một số hoạt động Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trong chiều 25/6, UBND huyện Yên Mỹ ban hành quyết định thiết lập vùng phong tỏa cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên có địa chỉ tại thị trấn Yên Mỹ (Yên Mỹ). Khu vực cách ly phong tỏa có diện tích khoảng 7ha, 520 cán bộ, công nhân và người lao động.

Bên cạnh đó, huyện Yên Mỹ cũng quyết định thiết lập vùng cách ly phong tỏa và giãn cách xã hội phòng chống dịch đối với: toàn bộ xã Trung Hưng, thị trấn Yên Mỹ, phòng khám đa khoa Việt Pháp II, xã Nghĩa Hiệp, xóm Trên thôn Thụy Lân, xã Thanh Long; xóm Bắc, thôn Yến Đô, xã Tân Việt; thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường.

Huyện cũng thành lập 28 chốt kiểm soát phòng chống dịch, trong đó 10 chốt do Ban chỉ đạo huyện quản lý, 18 chốt do các xã quản lý tại các địa phương trên. Các lực lượng công an làm trưởng chốt, quân sự, y tế, dân quân thường trực 24/24h.

Cũng trong tối 25/6, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã có công điện hỏa tốc về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, từ 0h ngày 26/6, tỉnh Hưng Yên sẽ tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, game, rạp chiếu phim, hoạt động phòng tập gym, yoga, spa, cơ sở làm đẹp, cơ sở cắt tóc, gội đầu, các khu vui chơi giải trí, dịch vụ ăn, uống vỉa hè, quán ăn đêm, nhà hàng ăn uống phục vụ tại chỗ (nhà hàng phục vụ khách mua hàng mang đi được phép hoạt động); Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tạm thời dừng đón khách; hoạt động tập trung đông người… để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến khi có thông báo mới.

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất