Sắc màu Cuộc Sống

Họp báo công bố Chỉ thị của TP HCM: Người dân không được tự ý ra vào thành phố

Ngọt
Chia sẻ

Tại buổi họp báo, thành phố đã công bố những thắc mắc xoay quanh việc người dân có được tự ý ra vào TP HCM.

Sáng 30/9, TP HCM đã tổ chức họp báo công bố chỉ thị mới về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội từ 18h hôm nay.

Buổi họp báo diễn ra lúc 9h15 với sự chủ trì của các cấp lãnh đạo: Lê Hải Bình, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP HCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố.

Họp báo công bố Chỉ thị của TP HCM: Người dân không được tự ý ra vào thành phố Ảnh 1
Ảnh minh họa

Vấn đề giao thông tại TP HCM nói riêng cũng như liên tỉnh nói chung được đặc biệt quan tâm. Theo đó tại buổi họp báo, các cấp lãnh đạo cho biết, người dân không được tự ý đi phương tiện cá nhân ra khỏi địa bàn thành phố. 

Nếu người dân có nhu cầu về quê thì phải có tổ chức, sự chấp thuận của Sở Giao thông vận tải. "Nếu đi xe cá nhân sẽ không được qua các chốt".

Bên cạnh đó, TP HCM sẽ đón người dân, đặc biệt ở các tỉnh giáp ranh thành phố để quay lại sản xuất bằng phương tiện đi xe chung, không tự ý di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Người dân, công nhân ở lại TP HCM sẽ được nhận gói an sinh, chích vaccine. Lộ trình mở cửa trở lại sẽ tuân thủ an toàn các quy định.

Họp báo công bố Chỉ thị của TP HCM: Người dân không được tự ý ra vào thành phố Ảnh 2
Người dân sẽ không được tự ý ra vào thành phố. Ảnh minh họa

Việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên như đưa đón công nhân, người bệnh… sẽ theo Sở Giao thông vận tải. 

TP HCM sẽ tăng cường kiểm soát lưu thông ở các chốt giáp ranh với các tỉnh, tránh ùn tắc giao thông, đông người. Sau ngày 30/9 sẽ không còn các chốt chặn như trước nhưng sẽ có các chốt lưu động để kiểm tra.

Họp báo công bố Chỉ thị của TP HCM: Người dân không được tự ý ra vào thành phố Ảnh 3
Thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra lưu động. Ảnh minh họa

Tính đến tối 29/9, TP HCM đã có 11 quận huyện công bố kiểm soát được dịch Covid-19. Các địa phương này đã đã 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

Cụ thể gồm: quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, quận 5, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, TP Thủ Đức, quận Tân Bình, quận 1 và quận 3. 

Chia sẻ

Bài viết

Ngọt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất