Sắc màu Cuộc Sống

Hơn chục căn nhà bị tốc mái, sập tường trong dông lốc ở Sài Gòn

Theo Zing
Chia sẻ

Mưa kèm theo dông lốc bất ngờ xuất hiện giữa tiết trời nắng nóng khiến hơn chục căn nhà ở quận Gò Vấp và quận 12 (TP.HCM) bị tốc mái, sập tường.

Chiều 22/4, mưa kèm theo lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại một số nơi ở quận Gò Vấp và quận 12 (TP.HCM). Dông lốc khiến hàng chục căn nhà bị tốc mái, vài căn bị sập tường.

Một căn nhà bị dông lốc thổi siêu vẹo. Ảnh: Lê Trai.

Một số người dân cho biết khoảng 16h cùng ngày, trời đổ mưa kèm theo dông lốc rất mạnh. Lúc này, nhiều người thấy mái nhà rung lắc dữ dội đã vội hô hoán chạy ra ngoài.

Ông Minh (50 tuổi, phường 15, quận Gò Vấp) kể, thời điểm đó gió rất mạnh, cây cối đổ rất nhiều. Ông kêu vợ con chạy ra khỏi nhà.

“Do quá đột ngột khiến tôi trở tay không kịp, mái nhà bị hất tung. Tôi sống ở đây 40 năm nhưng chưa bao giờ thấy cảnh này”, ông Minh chia sẻ.

Nhà ông Mạnh bị đổ sập sau cơn dông. Ảnh: Lê Trai.

Cách nhà ông Minh khoảng 100 m, nhà ông Lê Văn Mạnh (64 tuổi) cũng bị gió lốc cuốn tốc mái, đổ sập. Ông cho biết căn nhà có khoảng 10 người sinh sống nhưng do đây là khu đất quy hoạch nên gia đình chỉ xây dựng tạm bợ, lợp mái tôn để ở.

Theo ghi nhận của phóng viên, dông lốc còn khiến hơn chục căn nhà khác cùng dãy phòng trọ ở quận Gò Vấp bị tốc mái, nhiều đồ đạc, thiết bị trong nhà bị nước mưa làm ướt, hư hỏng. Điện một số khu vực bị cắt để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, cùng thời điểm trên vài căn nhà ở phường Thạnh Xuân (quận 12) cũng bị tốc mái.

Mái tôn nhà xưởng của ông Nguyễn Tiến Ngọc (phường Thạnh Xuân, quận 12) bị tốc nằm vắt trên đường dây điện. Ảnh: Lê Trai

Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó chủ tịch phường 15 (quận Gò Vấp), cho biết dông lốc khiến 16 căn nhà trên địa bàn bị ảnh hưởng, chủ yếu là tốc mái.

Theo ông Việt, khu này hiện nay là khu hỗn hợp, nhiều căn đất đai nguồn gốc sử dụng chưa rõ ràng nên chỉ được xây dựng tạm bợ. Những căn nhà bị tốc mái, phường sẽ hỗ trợ lợp lại cho người dân.

Hôm 18/4, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết thời điểm này, thời tiết đang có dấu hiệu chuyển mùa. Nguyên nhân là nắng nóng kéo dài kèm theo oi bức tạo lượng ẩm nhiều. Bên cạnh đó, trên vịnh Thái Lan các tỉnh Nam Bộ bắt đầu có gió Tây Nam tầng thấp thổi ẩm từ biển vào gây ra mưa chuyển mùa.

Theo bà Lan, lượng mưa và mật độ mưa xuất hiện không đều, có nơi mưa, nơi không, sau cơn mưa thời tiết lại oi nóng trở lại. Mưa chuyển mùa sẽ còn xuất hiện trong vài ngày tới, trong cơn mưa có thể kèm theo dông sét, lốc xoáy.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất