Hơn 7.000 người toàn thế giới chết vì COVID-19, số ca tử vong ở Italy vượt 2.000

Định Nguyễn
Chia sẻ

Ngày 17/3, toàn thế giới ghi nhận hơn 180.000 ca nhiễm; hơn 7.000 người tử vong vì dịch bệnh COVID-19.

Đến 6h15 ngày 17/3, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 182.332, trong đó có 101.472 trường hợp tại 162 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc. Số người tử vong trên toàn thế giới hiện là 7.142.

Tại Italy - tâm dịch lớn nhất châu Âu, tiếp tục ghi nhận thêm 3.233 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc tại quốc gia này lên 27.980. Số ca tử vong là 2.158, tăng 349 người.

Hơn 180.000 người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu. Ảnh: Herald Sun

Riêng tại Tây Ban Nha, Pháp và Đức xuất hiện hơn 1.000 trường hợp nhiễm COVID-19. Tây Ban Nha: 9.942; Pháp: 6.633; Đức: 7241.

Số ca nhiễm tại Mỹ đã tăng thêm 919 trường hợp, nâng tổng số người mắc tại quốc gia này lên 4.599. Số người tử vong: 86.

Iran ghi nhận 14.991 ca nhiễm mới, tăng 1.053 trường hợp. Quốc gia này tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai châu Á, sau Trung Quốc đại lục.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất