Hơn 5.800 người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu, ca nhiễm ở Italy tăng không ngừng

Linh Chi
Chia sẻ

Ngày 15/3, toàn thế giới ghi nhận hơn 5.800 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Theo thống kê từ Worldomerters, tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã ghi nhận 156.433 ca nhiễm COVID-19; 5.821 người tử vong. Trong đó, số ca tử vong tập trung chủ yếu ở Italy, Iran.

Theo đó, các ca nhiễm mới tập trung tại các quốc gia ở châu Âu như Tây Ban Nha, Italy. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Italy tăng thêm 3.497 trong ngày 14/3, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 21.157. Riêng vùng tâm dịch Lombardia ghi nhận 1.865 ca nhiễm trong cùng ngày. Tổng số ca nhiễm tại vùng này hiện là 11.685. Italy ghi nhận 1.441 người tử vong, tăng 175 trường hợp so với một ngày trước đó.

Hơn 5.800 người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu. Ảnh: The Sun

Tại Tây Ban Nha, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng 1.159 so với một ngày trước đó, tổng số người nhiễm hiện là 6.391. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 14/3, Tổng thống Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày, trong đó có biện pháp cấm mọi người rời khỏi nhà trừ khi để đi làm hoặc mua nhu yếu phẩm. Quốc gia này ghi nhận 195 trường hợp tử vong.

Pháp xác nhận 830 trường hợp nhiễm virus mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.500; 91 ca tử vong. Tại Mỹ, con số này lần lượt là 2.836 và 57.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Iran hiện là 12.729; 611 người tử vong.

COVID-19 tiếp tục xuất hiện tại một số nước châu Phi. Trong ngày hôm qua, Rwanda, Seychelles, Eswatini cùng vùng Mayotte thuộc Pháp và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên.

Senegal là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ 2 khu vực châu Phi - Nam Sahara, chỉ sau Nam Phi, với 38 trường hợp. Theo ghi nhận của Unesco, đây là quốc gia thuộc khu vực châu Phi - Nam Sahara đầu tiên ra lệnh tạm đóng cửa các trường học.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất