Sắc màu Cuộc Sống

Quảng Nam: Hơn 200 công nhân xây dựng thủy điện Đắk Mi 2 bị cô lập

Yến Nguyễn (T/h)
Chia sẻ

Hơn 200 công nhân tại công trình xây dựng thủy điện Đắk Mi2, ở Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam bị mắc kẹt theo từng tốp khác nhau và hiện đang "kêu cứu" vì bị thiếu lương thực.

Chiều 29/10, trao đổi với báo Người lao động, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, hiện tại 200 công nhân đang thi công công trình thủy điện Đak Mi 2 đang bị mắc kẹt bên kia dòng sông Đak Mi (huyện Phước Sơn). 

Các công nhân bị mắc kẹt theo từng tốp khác nhau và hiện đang "kêu cứu" vì bị thiếu lương thực. 

Quảng Nam: Hơn 200 công nhân xây dựng thủy điện Đắk Mi 2 bị cô lập Ảnh 1
Có 200 công nhân bị cô lập tại công trình xây dựng thủy điện Đắk Mi2, ở Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Báo Lao động

Các lực lượng chức năng của huyện Phước Sơn đang đưa lương thực đến bên này sông Đak Mi để tiếp tế cho các công nhân nhưng đang gặp một số khó khăn. 

Trao đổi với báo Lao động, ông Lê Xuân Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Năng Lượng Agrita Quảng Nam cho biết, 200 công nhân, kỹ sư bị cô lập đều đã liên lạc được với nhau, tất cả đều an toàn. Ông Tuấn cũng là một trong số 200 người bị cô lập. 

Quảng Nam: Hơn 200 công nhân xây dựng thủy điện Đắk Mi 2 bị cô lập Ảnh 2
Các huyện miền núi Quảng Nam đang bị sạt lở nặng. Ảnh: Báo Người lao động

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Hà, từ chiều nay đến ngày mai (30/10), lực lượng chức năng địa phương sẽ cố gắng đưa lương thực, thực phẩm vào khu vực biệt lập càng nhanh càng tốt.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (T/h)

Tin mới nhất