Sắc màu Cuộc Sống

Hôm nay (3/7), bão số 1 suy yếu dần, Bắc bộ nắng nóng trở lại

Phương Linh
Chia sẻ

Hôm nay (3/7), dự báo ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Sáng 3/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục thành một vùng áp thấp trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6.

Những giờ tới, hình thái này đi theo hướng bắc tây bắc, tiếp tục suy yếu và tan dần.

Hôm nay (3/7), dự báo ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Hôm nay (3/7), bão số 1 suy yếu dần, Bắc bộ nắng nóng trở lại Ảnh 1
Bắc Bộ nắng nóng trở lại. Ảnh minh họa

Chiều tối và đêm nay (3/7), khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ mưa lớn với lượng phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Ngày 4/7, ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Nắng nóng ở Trung Bộ còn duy trì đến khoảng 8/7. Từ ngày 5/7, nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần.

Dự báo thời  tiết ngày 3/7 các vùng trên cả nước:

Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3, trong mưa dông đề phòng lốc, sét, và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, Sơn La - Hòa Bình nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, Sơn La - Hòa Bình 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng khu Đông Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng khu vực Đông Bắc: 30-33 độ..

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 35-37 độ; phía Nam 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Xem thêm: Tìm về nhà Ngọc Châu - Tân Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất