Sắc màu Cuộc Sống

Hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử, sẵn sàng cho ngày hội lớn

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Chia sẻ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 được tổ chức vào ngày 23/5/2021 là một sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong thời điểm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Ngày mai, cử tri cả nước và Thủ đô sẽ chính thức bước vào ngày bầu cử, các điểm bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố đã hoàn tất công tác trang trí, bảo đảm cơ sở vật chất và phòng chống dịch COVID-19 để sẵn sàng cho “Ngày hội của toàn dân”.

Hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử, sẵn sàng cho ngày hội lớn Ảnh 1
Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình sẵn sàng cho công tác bầu cử. Ảnh: Thiện Tâm

Tại các điểm bỏ phiếu của các quận trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành các phần việc còn lại và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp.

Ông Viên Hải Tuệ, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh cho biết, dưới sự chỉ đạo của các cấp, các ngành mà trực tiếp là Quận ủy, HĐND,UBND Quận Ba Đình, Đảng bộ, chính quyền phường Ngọc Khánh đã khẩn trương ban hành và triển khai các văn bản liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt cuộc bầu cử trên địa bàn phường. Đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và UBND quận như: Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách, đo thân nhiệt…

Đồng thời, thực hiện kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 28/01/2021 của Ủy ban bầu cử Quận Ba Đình, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt công tác bầu cử và UBND phường triển khai kế hoạch công tác bầu cử tới các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, trưởng các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận và Tổ trưởng dân phố trên địa bàn phường. UBND - Ủy ban MTTQ Phường đã xây dựng kế hoạch và triển khai việc thông tin tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh đài phường về công tác bầu cử bao gồm: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật tổ chức chính quyền địa phương, các quyết định thành lập các tổ chức bầu cử, các văn bản hướng dẫn về việc thực hiện công tác bầu cử…

Hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử, sẵn sàng cho ngày hội lớn Ảnh 2
Phường Ngọc Khánh tiến hành diễn tập phòng chống dịch COVID-19 và phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử. Ảnh: Thiện Tâm

Tổng số cử tri thời điểm niêm yết trên địa bàn phường là 13.604 cử tri (Số cử tri biến động tính đến ngày 15/5/2021 là 13.939 cử tri, tăng 335 cử tri so với thời điểm bắt đầu niêm yết).

Trong quá trình lập và rà soát danh sách cử tri, toàn bộ hệ thống cán bộ cơ sở của phường đã tích cực vào cuộc triển khai thực hiện. Ngoài sự tích cực, trách nhiệm của của các đồng chí Tổ trưởng, tổ phó dân phố đương nhiệm, tại nhiều địa bàn dân cư đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của các đồng chí cán bộ cơ sở, các đồng chí nguyên Tổ trưởng, tổ phó dân phố của nhiệm kỳ trước khi chưa thực hiện việc sáp nhập Tổ dân phố. Đây là một sự giúp đỡ to lớn giúp cho các Tổ dân phố triển khai hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt là những tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn, có số cử tri lên tới hàng nghìn người, tổ đông nhất có gần 1.500 cử tri.

Hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử, sẵn sàng cho ngày hội lớn Ảnh 3
Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông tích cực tuyên truyền lưu động và chuẩn bị hoàn thiện các phần việc cho công tác bầu cử. Ảnh: Thiện Tâm

Ông Nguyễn Văn Dự, Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc, quận Hà Đông cho biết, để chuẩn bị cho công tác bầu cử được thành công tốt đẹp, đặc biệt là công tác bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19, Phường đã đẩy mạnh việc tuyên truyền trực quan, tổ chức treo 3 đợt băng rôn, pano; tuyên truyền 15 buổi về công tác bầu cử. Ngoài ra các đoàn thể phường đã thành lập Tổ tuyên truyền lưu động hàng ngày đi tuyên truyền tại các tổ dân phố với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đến từng hộ gia đình.

Tính đến nay, phường Vạn Phúc đã hoàn thành công tác trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất tại 6 khu vực bỏ phiếu theo quy định, mỗi khu vực bỏ phiếu có 2 hòm chính, 2 hòm phụ. Đồng thời kiện toàn 6 Tổ bầu cử ở 6 khu vực bỏ phiếu (số lượng từ 20 người-21 người), đảm bảo không trùng với lực lượng Tổ COVID-19 cộng đồng. Ngoài ra, phường cũng thành lập 1 tổ cơ động dự phòng gồm 21 người, sẵn sàng hỗ trợ đối với các Tổ bầu cử khi bị ảnh hưởng về dịch bệnh hoặc gặp khó khăn trong việc thực hiện công tác bầu cử.

Hiện trên địa bàn Phường có tất cả 10.504 cử tri. UBND Phường đã tổ chức tập huấn 2 ngày cho 6 Tổ bầu cử, các thành viên Tổ công tác giúp việc về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nghiệp vụ kiểm phiếu bầu cử. Đồng thời, đã xây dựng và triển khai phương án điều phối đảm bảo nguồn cung cấp nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trong thời gian cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly tại địa phương do dịch bệnh COVID-19 gây ra; lập phương án đáp ứng với cấp độ dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Chuẩn bị vật tư y tế cho các khu vực bỏ phiếu gồm khẩu trang, nước sát khuẩn, quần áo bảo hộ, máy đo thân nhiệt… Thành lập 1 tổ Y tế thường trực tại mỗi khu vực bỏ phiếu với 5 thành viên,

Phường Vạn Phúc cũng chỉ đạo Công an phối hợp với lực lượng quân sự, Hội Cựu chiến binh xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh; phân công cụ thể lực lượng tham gia ứng trực đảm bảo an ninh trật tự tại từng khu vực bỏ phiếu và tổ kiểm tra, kiểm soát cơ động vòng ngoài, bảo đảm không để chồng chéo giữa các lực lượng.

Hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử, sẵn sàng cho ngày hội lớn Ảnh 4
Phường Nghĩa Tân cũng chuẩn bị đầy đủ cho công tác bầu cử diễn ra vào ngày 23/5 sắp tới. Ảnh: Thiện Tâm

Chia sẻ với phóng viên, ông Lâm Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết, để bảo đảm tốt cho công tác bầu cử gắn với phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, phường Nghĩa Tân đã triển khai thực hiện nghiêm túc sự đạo của Trung ương, Thành phố và UBND Quận.

Hiện trên địa bàn Phường có 13.472 cử tri, chia làm 7 khu vực bỏ phiếu. Phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, qua hệ thống truyền thanh để bảo đảm công tác phòng, chống dịch và ứng dụng công nghệ thông tin để đạt được hiệu quả cao nhất.

Theo ông Thảo, Phường đã trực tiếp đưa danh sách, tiểu sử từng ứng cử viên xuống từng hộ gia đình. Song song với tuyên truyền qua mạng xã hôi, hệ thống phát thanh của phường về cuộc bầu cử sắp tới đến toàn bộ nhân dân trên địa bàn. Để bảo đảm phòng chống dịch, phường Nghĩa Tân cũng bố trí phòng y tế để đáp ứng kịp thời, thuận tiện cho việc cách ly.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp cùng sự chuẩn bị từ rất sớm cho công tác bầu cử của cơ sở đã giúp công tác bầu cử của thành phố tính đến thời điểm này diễn ra đúng tiến độ, bảo đảm an toàn. Đây chính là bước đầu để góp phần thành công cho cuộc bầu cử vào ngày 23/5 sắp tới.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất