Sắc màu Cuộc Sống

Video: Hoa nở rực sắc, người dân Tây Tựu 'nuốt nước mắt' cắt bỏ

Long Quyền
Chia sẻ

Dù các cánh đồng hoa tại phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã vào mùa nhưng chợ đóng cửa do phải thực hiện “giãn cách toàn xã hội” nên người dân đành “nuốt nước mắt” cắt bỏ.

Mọi năm, mỗi dịp đầu tháng 7 âm lịch, người dân tại phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại nhộn nhịp cắt hoa bán phục vụ nhu cầu cúng lễ lớn của người dân.

Người dân Tây Tựu cắt bỏ hoa do không bán được.

Tuy nhiên, năm nay, dịch bệnh phức tạp, nhiều ruộng hoa đều đã nở rộ, thế nhưng lại không thể tiêu thụ. Không còn khung cảnh nhộn nhịp người bán kẻ mua như trước đây, những ngày này vựa hoa nổi tiếng chìm trong cảnh đìu hiu bởi nhiều vườn hoa bỏ hoang, hoa bị cắt bỏ vứt đầy ven đường.

Nhiều hộ gia đình đã chủ động cắt bỏ, chuyển đổi sang trồng các loại rau vì không thể bán được hoa.

Khi toàn thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, người làng Tây Tựu lâm vào tình trạng khó khăn, hoa không thể bán vì không phải mặt hàng thiết yếu, mà giữ lại cũng không được vì hoa sẽ tàn, quá vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại làng hoa Tây Tựu:

Người dân tại làng hoa Tây Tựu cắt bỏ hoa do không bán được.
Hoa không thể bảo quản được lâu nên khi đến vụ không bán được chỉ còn cách cắt bỏ.
Không còn khung cảnh nhộn nhịp người mua hoa như mọi năm.
Có người đã chuyển trồng hoa sang trồng rau bởi suốt 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh, vườn hoa không mang lại thu nhập.
Nhiều hộ gia đình tại đây không còn mặn mà với những vườn hoa như trước đây.
Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Photo

Tường Bách

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất